Quá khứ tai tiếng của trọng tài bắt trận chung kết Copa America

Trọng tài Roberto Tobar từng bị cấm hành nghề 8 tháng vì dính bê bối đánh bạc vào năm 2013. Tuy nhiên, 'ông vua áo đen' người Chile sẽ cầm còi trận chung kết Copa America.

Theo truyền thông Chile, nhiều trọng tài đã tham gia vào đường dây đánh poker tại quê nhà. Ở đó, họ đánh bạc và cá cược với nhau. Những người thua phải điều khiển các trận đấu theo chỉ định của bên thắng, đồng thời thanh toán mọi chi phí đi lại.

Điều này khiến người hâm mộ lo ngại tính chính xác trong các phán quyết của trọng tài Tobar, người sẽ được phân công bắt trận chung kết Copa America. Với những khán giả Peru, họ sẽ cảm thấy bất an nhiều hơn.

Trọng tài Tobar có quá khứ tai tiếng. Ảnh: Getty Images.

Lý do vì tuyển Peru là đội đè bẹp Chile 3-0 tại bán kết. Tuy nhiên, đến trận chung kết, ban tổ chức lại chọn trọng tài người Chile điều khiển chính. Nhiều ngày qua, một làn sóng phản đối tới từ người hâm mộ, đa phần là cổ động viên Peru, đã xuất hiện.

Họ cho rằng việc sắp xếp trọng tài Tobar trong trận chung kết sẽ khiến tuyển Peru gặp nhiều bất lợi. Các cổ động viên sợ "ông vua áo đen" này sẽ có phán quyết xử ép, trù dập thầy trò Ricardo Gareca khi đụng độ tuyển Brazil.

Tại Copa America, ông Tobar từng bắt trận Argentina gặp Colombia và Brazil đụng Paraguay. Từ đầu giải, vị trọng tài người Chile chưa phải nhận phàn nàn nào từ các đội tuyển kể trên.

Lúc 3h ngày 8/7, trận chung kết Copa America sẽ diễn ra trên sân Jornalista Mario Filho.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/qua-khu-tai-tieng-cua-trong-tai-bat-tran-chung-ket-copa-america-post964014.html