Quá mệt mỏi với tàu ngầm Nga, Mỹ chỉ tiền tỷ cho hệ thống Sonobuoy

Hải quân Mỹ vừa yêu cầu quốc hội chi thêm tiền để tăng cường thêm vũ khí chống tàu ngầm Nga khi mà lực lượng này đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Lầu Năm Góc.

Theo đó kể từ Chiến tranh Lạnh cho tới nay, tàu ngầm Liên Xô mà sau này là Nga luôn là "gánh nặng" lớn của Hải quân Mỹ. Mọi chuyện chỉ dễ dàng hơn cho Lầu Năm Góc khi Liên Xô tan rã và hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Moscow bị thu hẹp. Thế nhưng niềm vui sớm chóng tàn khi Hải quân Nga bắt đầu hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm trở lại, còn Mỹ thì vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào hiệu quả để vô hiệu hóa các tàu ngầm Nga dù đã mất hơn 50 năm nghiên cứu. Nguồn ảnh: BI.

Một trong những cách thức được Mỹ và phương Tây coi là hiệu quả nhất trong việc chống tàu ngầm Nga đó là việc triển khai hệ thống Sonobuoy tới khắp các vùng biển trên thế giới - đây là cách thức chống tàu ngầm cực kỳ tốn kém nhưng hiện tại là cách hữu hiệu nhất để Mỹ có thể "kiểm soát" được đường đi nước bước của tàu ngầm Nga. Nguồn ảnh: BI.

Sonobuoy là một loại phao nổi cỡ nhỏ, có kích thước thường dài 90 cm và đường kính 13cm. Đây là thiết bị để tăng tầm hoạt động của sóng thủy âm, có thể được thả từ máy bay hoặc tàu chiến. Nhiều Sonobuoy trong cùng một khu vực sẽ tạo thành một mạng lưới, qua đó cho phép dò tìm được tàu ngầm của đối phương ngay cả khi không có tàu của quân Mỹ trong khu vực. Nguồn ảnh: BI.

Số tiền mà Hải quân Mỹ yêu cầu Quốc hội nước này chi ra để phục vụ cho việc mua thêm các hệ thống Sonobuoy này có thể lên tới 20 triệu USD nhưng được cho là sẽ tăng khả năng phát hiện tàu ngầm lên mức lý tưởng. Nguồn ảnh: Undersea.

Trong tác chiến chống tàu ngầm, việc phát hiện ra tàu ngầm đối phương được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Mặc dù vậy, trong khi tàu ngầm luôn phát triển công nghệ suốt từ khi ra đời tới nay thì cách thức phát hiện tàu ngầm vẫn khá thô sơ sau hàng thế kỷ qua. Nguồn ảnh: BI.

Những năm gần đây, Mỹ và NATO đã liên tục cảnh báo Nga về việc tàu ngầm của nước này hoạt động trong các khu vực biển quanh châu Âu và tiếp cận rất sát vào các tàu chiến của phương Tây, gây nên căng thẳng không đáng có trên biển. Nguồn ảnh: Military.

Kèm theo sự tăng cường hoạt động của lực lượng tàu ngầm Nga là nhu cầu về thiết bị dò tìm, định vị tàu ngầm Sonobuoy của khắp thế giới đang tăng mạnh. Một nghiên cứu được thực hiện năm 2015 đã chỉ ra, nhu cầu Sonobuoy của thế giới sẽ tăng 40% trong thời gian từ năm 2015 tới năm 2020. Nguồn ảnh: VLRU.

Năm ngoái, Hải quân Mỹ đã chi tổng cộng khoảng 219 triệu USD để đặt hàng tổng cộng 166.500 thiết bị Sonobuoy các loại - tương thích với từng loại tàu ngầm của các nước đối thủ trên thế giới nhằm tăng hiệu quả phát hiện tàu ngầm của đối phương. Nguồn ảnh: Subsim.

Cũng may cho Mỹ, đó là một phần khá lớn các loại siêu tàu ngầm của Liên Xô hiện đang bị Nga cho "nằm bờ" vì không đủ chi phí vận hành. Nếu như toàn bộ đội tàu ngầm thời Liên Xô này được Nga "thả" lại ra đại dương, phương Tây có lẽ sẽ sớm giơ tay quy hàng. Nguồn ảnh: Navynews.

Mời độc giả xem Video: Hải quân Nga phô diễn sức mạnh của mình, nguy hiểm nhất vẫn là sức mạnh của lực lượng tàu ngầm.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/qua-met-moi-voi-tau-ngam-nga-my-chi-tien-ty-cho-he-thong-sonobuoy-1092818.html