Quá tải do thiếu bác sĩ

Thời gian qua, Bệnh viện (BV) Tâm thần tỉnh có số lượng bệnh nhân tâm thần khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng tăng, đặc biệt là điều trị nội trú. Trong khi đó, BV đang thiếu bác sĩ trầm trọng, công suất giường bệnh không đủ đáp ứng, khiến cho phần lớn các khoa, phòng đều bị quá tải.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Nữ, Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Theo ghi nhận tại Khoa Nam, thiết kế ban đầu của khoa này chỉ có 100 giường bệnh, nhưng thời điểm hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 150 bệnh nhân nằm điều trị, vượt 50% công suất. Do đó, hầu hết các phòng bệnh đều phải kê thêm giường cho bệnh nhân.

Bác sĩ Võ Quốc, Trưởng Khoa Nam cho hay, công suất giường bệnh tăng khiến cho khoa gặp rất nhiều khó khăn, bởi khoa đang thiếu bác sĩ trầm trọng. Hiện cả khoa chỉ có 1 bác sĩ chuyên khoa phụ trách chính và 1 bác sĩ đang trong thời gian thực hành lấy chứng chỉ hành nghề. Vì vậy, bác sĩ phải chịu áp lực công việc rất lớn. Hiện nay, ngoài thời gian làm việc hàng ngày, bác sĩ phải trực tua (24/24 giờ) 2 ngày/tuần, có thời điểm phải trực đến 3 ngày/tuần. Lịch trực dày, cộng với công việc đặc thù thăm khám, điều trị cho bệnh nhân tâm thần càng khiến bác sĩ vất vả và tăng áp lực hơn. Chất lượng khám, điều trị cho bệnh nhân cũng không được như mong muốn.

Tương tự, tại Khoa Nữ, trung bình mỗi ngày, khu giường bệnh nội trú luôn có trên 50 bệnh nhân. Dù không quá đông như Khoa Nam nhưng hiện cả khoa cũng chỉ có 1 bác sĩ phụ trách. Bác sĩ Hồ Sĩ Thông, Trưởng Khoa cho biết, ngoài công việc quản lý, thăm khám điều trị bệnh nhân nội trú, bác sĩ phụ trách nội trú còn phải tăng cường thêm cho phòng khám. Hầu như quanh năm, suốt tháng, các bác sĩ phải gồng gánh công việc cho nhau để bảo đảm hoạt động chuyên môn nên phải chịu áp lực khá căng thẳng.

Tình trạng quá tải còn diễn ra ở các phòng khám. Trung bình mỗi ngày BV có từ 200-360 bệnh nhân khám ngoại trú, tuy nhiên chỉ có 5 bác sĩ trực KCB (bao gồm cả ban giám đốc). Như vậy, có những thời điểm, mỗi bác sĩ phải tiếp nhận KCB cho 72 bệnh nhân/ngày, trong khi quy định của Bộ Y tế tối đa chỉ được khám 65 lượt/bàn khám/ngày. Điều này không chỉ khiến các bác sĩ phải rất vất vả để giải quyết hết bệnh, mà còn khiến BV bị BHXH tỉnh xuất toán chi phí KCB do khám vượt quá số lượng bệnh nhân.

Bác sĩ Ngô Thành Phong, Giám đốc BV Tâm thần tỉnh cho biết, hiện nay, lượng bệnh điều trị nội trú ngày càng tăng, trong khi số lượng bác sĩ bổ sung về BV không đáng kể. Cụ thể, năm ngoái, BV đã có 2 bác sĩ xin nghỉ việc, 1 bác sĩ nghỉ hưu, nhưng chỉ tuyển bổ sung được 2 bác sĩ đa khoa, và 1 bác sĩ được điều từ Trung tâm Y tế huyện Châu Đức về tăng cường cho BV. Vì vậy, với số lượng trung bình mỗi ngày BV điều trị cả nội trú và ngoại trú là từ 400-550 bệnh nhân, mà chỉ 7 bác sĩ chuyên khoa, kể cả ban giám đốc nên BV rất khó khăn để bố trí lịch trực KCB và bảo đảm các công việc chuyên môn khác. Hiện nay, mỗi ngày, BV chỉ có thể bố trí 2 bác sĩ trực 24/24 giờ, các bác sĩ còn lại phụ trách phòng khám và những công việc khác. Ngay cả ban giám đốc cũng phải thường xuyên tăng cường cho các phòng khám. “Do thiếu bác sĩ nên hầu hết bác sĩ của BV đều chịu tình cảnh quá tải công việc. Phải lo gồng gánh nhiều công việc vừa quản lý vừa tham gia điều trị, đã nhiều năm nay các bác sĩ trong Ban giám đốc chúng tôi chưa dám xin nghỉ phép”, bác sĩ Phong bày tỏ.

Trước tình trạng thiếu bác sĩ của BV Tâm thần, trong các đề án thu hút, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, đào tạo bác sĩ của ngành y tế đều ưu tiên tuyển dụng, đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Tuy nhiên, nhiều năm nay, các chế độ đãi ngộ vẫn chưa đủ sức để thu hút bác sĩ về công tác tại BV Tâm thần tỉnh. Hơn thế, với tình trạng công việc nhiều, áp lực lớn như hiện nay, nếu cứ kéo dài, BV sẽ tiếp tục xảy ra tình trạng bác sĩ bỏ việc, nhân lực đã thiếu sẽ càng thiếu hơn. Do đó, BV Tâm thần hiện đã đề xuất các cơ quan cấp trên tăng thêm một số chế độ đãi ngộ, phụ cấp để thu hút, giữ chân bác sĩ về BV công tác.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/benh-vien-tam-than-tinh-qua-tai-do-thieu-bac-si-885456/