Quà tặng mùa Valentine: Ngọt ngào như socola và nồng nàn như hương hồng

Thị trường quà tặng cho ngày lễ Valentine 14/2 rất phong phú các mặt hàng. Trong đó, socola và hoa được lựa chọn nhiều nhất, đặc biệt là các mẫu socola và hoa mới lạ.

Theo khảo sát của phóng viên trong ngày 13/2 tại phố Tôn Thất Tùng chuyên bán quà tặng cho giới trẻ tại Hà Nội, socola được rất nhiều khách hàng lựa chọn trong ngày lễ Tình nhân. Sự ngọt ngào của socola tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc trong tình yêu.

Nhiều loại socola nhập ngoại được bày bán trong bao bì hấp dẫn.

Nhiều loại socola nhập ngoại được bày bán trong bao bì hấp dẫn.

Nhiều loại socola nhập ngoại được bán với từ 200.000 – 500.000 đồng. Nhân viên tại một cửa hàng cho biết: Năm nay, sản phẩm socola xuất hiện trên thị trường với nhiều mẫu mã đẹp, đa dạng, giá cả không có nhiều biến động so với năm ngoái.

“Từ sau Tết đến nay, cửa hàng tôi đã bán được cả trăm hộp socola rồi”, nhân viên này cho biết.

Socola chữ được tạo hình bắt mắt.

Một mặt hàng được nhiều người chọn mua là socola chữ với các nội dung: I love you, Anh yêu em/ Em yêu anh, Yêu vợ (chồng)... được người bán biến tấu qua từng năm. Một số người còn tìm cách gây ấn tượng mạnh với nửa kia khi ghép socola chữ thành thông điệp trong đó có tên của mình và người thương. Thị trường năm nay còn có socola trái cây, kết hợp giữa hoa quả và socola. Người bán quết một lớp socola nóng chảy lên ngoài bề mặt của dâu tây, kiwi hay bất kì loại trái cây nào được ưa chuộng, rồi tạo hình trên đó.

Mua quà tặng cho người yêu vào chiều ngày 13/2, chị Nguyễn Thị Hoa (21 tuổi), chia sẻ: “Người yêu mình ở xa. Năm nay là Valentine đầu tiên mình ở gần người yêu nên rất chờ đợi, háo hức. Mình chọn socola tặng bạn trai và chúng mình sẽ đi xem phim cùng nhau”.

Cũng chọn socola làm quà tặng như chị Hoa nhưng chị Trần Thị Thu (22 tuổi, Hà Nội) lại kì công hơn rất nhiều. Sau khi đi qua 3 cửa hàng xem xét, chị mới chọn được một loại socola ưng ý.

Các loại quà tặng đa dạng được bày bán tại các tuyến phố Hà Nội.

“Mấy ngày trước tôi có lên mạng để tìm món quà ý nghĩa cho người yêu nhưng tìm mãi không thấy ưng và sợ hàng giả. Tôi quyết định đến tận cửa hàng và chọn cho bạn trai một hộp socola mix đắng – ngọt và một bông hồng. Tôi hy vọng rằng tình yêu của mình sẽ ngọt ngào và bền lâu như hương thơm hoa hồng và hương vị của socola”, chị Thu chia sẻ.

Bên cạnh socola, các loại hoa khô, hoa sáp, hoa lụa năm nay có mẫu mã rất đa dạng với giá vừa phải, mức giá từ 100.000 đồng trở lên.

Anh Phạm Hưng (27 tuổi, quê Thái Bình) cho biết: “Tôi không khéo chọn quà cho vợ. Mọi năm tôi hay mua socola nhưng năm nay tôi ‘đổi vị’ sang mua bó hoa lụa, vì thấy loại này đang rất hot trên mạng, vừa giữ được lâu lại vừa thơm”.

Bó hoa lụa nổi bật giá 360.000 đồng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Mẫu hoa lụa anh Hưng chọn có giá 360.000 đồng. Nhân viên cửa hàng bán hoa cho biết, hoa lụa được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà cho người yêu.

Chị Mỹ Ly – chủ cửa hàng kinh doanh quà lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng (Hà Nội) chia sẻ: “Thi trường quà tặng năm nay tiêu thụ tốt hơn năm ngoái do năm nay ngày lễ Valentine không bị trùng với dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như hoa và socola thì hộp đựng son, hộp socola hình trái tim… được bán chạy”.

Trên thị trường hoa tươi, do 14/2 năm nay thời tiết nắng ấm, lại cách khá xa dịp Tết nên nguồn cung rất đa dạng. Không xảy ra tình trạng thiếu hoa.

Với mẫu mã đẹp, bắt mắt, hoa lụa, hoa sáp có giá từ 100.000 đồng trở lên.

Chủ một tiệm hoa trên phố Kim Mã (Hà Nội) cho biết: Trong dịp Valentine, nhu cầu lớn nhất vẫn là hoa hồng các loại. Bởi vậy, giá hoa hồng có tăng so với trước Tết, trong khi những loại hoa tươi khác thì không tăng.

Theo khảo sát của phóng viên tại một số tiệm bán hoa nhập khẩu, giá hoa dịp này tăng nhẹ khoảng 5 - 10% so với trước Tết. Một chủ cửa hàng cho biết, nếu tính giá từng bông thì năm nay loại hoa nhập khẩu đắt nhất là hoa mẫu đơn, dao động từ 300.000 đến 400.000 đồng mỗi bông. Mỗi bó hoa mẫu đơn có thể lên tới 3 đến 5 triệu đồng.

Sản phẩm hộp đựng son có giá “mềm” hơn các món quà khác.

Bên cạnh đó, các loại hoa nhập ngoại khác hiện cũng tăng giá nhẹ, có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi cành và từ 1,5 triệu đồng trở lên với mỗi bó.

Đặc biệt, ngày lễ Valentine năm nay trùng với ngày vía Thần tài 10/1 (âm lịch) nên vàng, bạc, trang sức cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Chiều ngày 13/2, tại các hiệu vàng, bạc ở Hà Nội, rất nhiều người dân đến mua nhẫn, lắc, dây chuyền làm quà tặng cho người yêu cũng như vợ, chồng.

Bài và ảnh: Trần Tuyết

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/qua-tang-mua-valentine-ngot-ngao-nhu-socola-va-nong-nan-nhu-huong-hong-20190213224001861.htm