Quà tặng tiện ích được ưa chuộng dịp 8/3

Thị trường quà tặng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Nam Định khá sôi động với nhiều mặt hàng mới, bắt mắt, tiện ích, giá cả phải chăng được mọi người ưa chuộng.

Các cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Nam Định luôn tấp nập người mua. Để phục vụ các “thượng đế”, nhiều chủ cơ sở phải tuyển thêm nhân viên cắm hoa

Đa dạng các loại hoa và quà tăng trong dịp 8/3. Ảnh: Thùy Linh/BNEWS/TTXVN

Đa dạng các loại hoa và quà tăng trong dịp 8/3. Ảnh: Thùy Linh/BNEWS/TTXVN

Các giỏ, lẵng hoa được trang trí cầu kỳ, bắt mắt với nhiều loại hoa phong phú. Hiện giá hoa đã tăng gấp 2 - 3 lần so với thời điểm trước ngày 5/3. Theo các chủ cửa hàng hoa, giá hoa trong ngày 8/3 có thể gấp 4 - 5 lần, do các chủ vườn và đầu mối nâng giá.

Chị Đặng Thị Dung, chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Du, thành phố Nam Định cho biết, dịp này lượng khách mua tăng khoảng 3 - 4 lần ngày thường. Hoa hồng đỏ bán chạy nhất, loại bông to có giá 10.000 - 15.000 đồng/bông. Giá mỗi giỏ hoa hồng khoảng 300.000 đồng trở lên, những loại hoa khác như: hoa lan, cẩm tú cầu, cát tường có giá cao hơn...

Gần đây, bên cạnh hoa tươi, hoa hồng sáp cũng là mặt hàng được nhiều người chú ý, bởi ưu điểm lưu giữ được lâu hơn, nhiều màu sắc và trông khá hấp dẫn. Giá bán dao động từ 120.000 - 200.000 đồng/bó. Đặc biệt, với 6.000 đồng/bông, khách hàng có thể chọn mua lẻ từng bông để tự sáng tạo, làm một món quà ý nghĩa.

Xã Nam Phong được xem là vựa hoa của thành phố Nam Định vào những ngày này nhộn nhịp khách đến mua hoa. Để có hoa cung cấp thường xuyên cho thị trường, bên cạnh các loại hoa truyền thống như: hồng, cúc, những năm gần đây, các nhà vườn tại Nam Phong đã trồng thêm nhiều giống hoa mới như: cát tường, phi yến, phăng xê...

Theo chị Phạm Thị Hoa, chủ vườn hoa Hoa Thiệp, xã Nam Phong, từ giữa tháng 2, các shop hoa tươi đã đặt hàng trước. Giá hoa hồng tại vườn là 4.000 - 5.000 đồng/bông, hoa phi yến 6.000 - 7.000 đồng/bông.

Ngoài hoa, quà tặng truyền thống như: thiệp mừng, gấu bông, năm nay các mặt hàng tiện ích mang giá trị sử dụng có xu hướng được lựa chọn nhiều.

Mỹ phẩm là mặt hàng được nhiều khách hàng quan tâm nhất trong dịp này. Đây là món quà hợp tâm lý và có giá trị sử dụng và dễ làm hài lòng chị em phụ nữ, chủng loại, mức giá cũng vừa phải nên được nhiều người mua để tặng người thân, bạn bè.

Theo chị Trần Thị Hương, chủ cửa hàng mỹ phẩm ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, các loại son môi là sản phẩm được khách chọn nhiều, nhất là các bạn sinh viên. Giá các loại son cũng phải chăng, chỉ khoảng 150.000 đồng/thỏi trở lên cho mỗi sản phẩm nên lượng khách mua những ngày gần đây tăng đáng kể.

Các cửa hàng túi xách nữ thời trang, túi xách cao cấp tại thành phố Nam Định cũng hút khách dịp này. Cửa hàng túi xách trên đường Mạc Thị Bưởi luôn tấp nập khách mua hàng.

Chị Phạm Thị Vân, chủ cửa hàng cho biết, ngoài các món quà mang giá trị tinh thần, thể hiện sự yêu thương, quan tâm, phụ nữ còn thích các đồ dùng tiện dụng, thiết thực như: chiếc túi xách tay nhỏ gọn dùng đựng đồ cá nhân, vỏ điện thoại, vòng tay, vòng cổ bằng trang sức...

Nắm được xu thế đó, cửa hàng đã nhập nhiều loại túi xách có mẫu mã, chất lượng, mức giá phù hợp, dao động từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/sản phẩm để khách hàng lựa chọn. “Ngày bình thường chỉ bán được một vài cái túi xách/ngày nhưng gần đây mỗi ngày cửa hàng bán ra trên 10 chiếc túi các loại”, chị Vân thông tin.

Đang cẩn thận lựa chọn một chiếc túi xách nữ, anh Bùi Quang Dũng ở đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định cho hay, mọi năm mình thường mua hoa tặng vợ, còn năm nay chuyển sang mua túi xách vì món quà này tiện dụng hơn.

Tại các cửa hàng bán vải và quần áo ở thành phố Nam Định những ngày này cũng đông khách hơn thường lệ. Theo nhiều khách hàng tại đây, món quà này để dành tặng cho các mẹ, thể hiện sự quan tâm, gửi gắm tình cảm yêu thương.

Chị Hoàng Lệ Hằng ở phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định chia sẻ, ngày Quốc tế phụ nữ năm nay mình mua một miếng vải tặng mẹ chồng vì bà thích may, mặc áo dài, còn sắm một cái áo tặng mẹ đẻ bởi lâu lắm rồi bà chẳng mua đồ gì cho mình.

Ngày Quốc tế phụ nữ ngày nay được xã hội và mọi người quan tâm, chú ý hơn bởi muốn nhân dịp này thể hiên sự quan tâm, bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn chân thành tới những người phụ nữ vì những đóng góp, hi sinh cho gia đình và xã hội../.

Nguyễn Lành/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/qua-tang-tien-ich-duoc-ua-chuong-dip-8-3/114941.html