Quà thiện chí của Tổng thống Mỹ cho Trung Quốc dịp Quốc khánh sau lời thỉnh cầu từ Bắc Kinh

Trên twitter cách đây ít giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo việc dời thời hạn áp thuế với Trung Quốc theo thỉnh cầu của Phó thủ tướng Lưu Hạc

Ông Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ - Ảnh: internet

Ông Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ - Ảnh: internet

Ông Trump viết: Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Trung Quốc, Lưu Hạc, và do thực tế là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập vào ngày 1.10, chúng tôi đã đồng ý, như một cử chỉ thiện chí, để dời ngày áp dụng tăng thuế quan đối với khối hàng hóa trị giá 250 tỉ USD (25% đến 30%), từ ngày 1.10 sang ngày 15.10.

Hồi giữa năm ngoái, Mỹ đã tuyên bố tăng thuế 25% với 50 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Cụ thể, ngày 15.6.2018, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 25% trên 50 tỉ USD xuất khẩu của Trung Quốc. 34 tỉ USD sẽ bắt đầu vào ngày 6.7, với thêm 16 tỉ USD sẽ áp sau đó. Ngày 8.8.2018. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố danh mục 279 loại hàng hóa Trung Quốc, trị giá 16 tỉ USD, phải chịu mức thuế 25% kể từ ngày 23.8.2018.

Ngày 17.9. 2018. Mỹ tuyên bố sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 24.9.2018 và tăng lên 25% vào cuối năm 2018.

Đầu tháng 12 năm ngoái, hai bên có dấu hiệu hưu chiến khi việc tăng thuế (nâng thuế từ 10% lên 25% với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc) theo kế hoạch đã bị hoãn lại. Nhà Trắng tuyên bố rằng hai bên sẽ đàm phán với điều kiện "Nếu trong 90 ngày, các bên không thể đạt được thỏa thuận, mức thuế 10% sẽ được tăng lên 25% (với hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc)". Văn phòng đại diện thương mại Mỹ xác nhận thời hạn chót để tìm kiếm thỏa thuận là ngày 1.3.2019.

Nhưng phải đến ngày 5.5 năm nay, ông Donald Trump mới tuyên bố rằng mức thuế 10% trước đây đánh vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ được tăng lên 25% vào ngày 10.5 (chưa tính đến 50 tỉ USD chịu thuế 25% trước đó). Như vậy, 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc phải chịu thuế 25% vào 10.5 vừa qua. Tổng thống Mỹ tuyên bố vào 4h sáng 24.8 (theo giờ Hà Nội): Bắt đầu từ ngày 1.10, có 250 tỉ USD hàng hóa và sản phẩm từ Trung Quốc, hiện đang bị đánh thuế ở mức 25%, sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. Ngoài ra, 300 tỉ USD còn lại của hàng hóa và sản phẩm từ Trung Quốc, đã bị đánh thuế từ ngày 1.9 ở mức 10%, giờ sẽ bị đánh thuế ở mức 15%.

Và theo lệnh mới nhất của ông Trump vào sáng nay thì đến 15.10, Mỹ mới đánh thuế lên 30% khối hàng 250 tỉ USD này.

Đây cũng là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, ông Trump giãn thời hạn áp thuế cho Trung Quốc. Ngày 13.8, ông cũng tuyên bố lui thời hạn thuế 10% với khoảng 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 1.9 sang 15.12. Trước đó 2 tuần, ông Trump tuyên bố áp thuế với 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào 1.9 nhưng sau khi được “gia ân” thì chỉ 125 tỉ USD hàng Trung Quốc bị chịu thuế 10% (nhưng đến 24.8 bị nâng thành 15%) vào đúng 1.9.

Nói tóm lại, Mỹ đánh thuế tăng với hàng nhập từ Trung Quốc theo 3 mốc như sau:

Ngày 1.9.2019, 125 tỉ USD hàng Trung Quốc chịu thuế 15% (trước đó không bị đánh)

Ngày 15.10.2019, 250 tỉ USD hàng Trung Quốc chịu thuế 30% (hiện là 25%)

Ngày 15.12.2019, hơn 160 tỉ USD hàng Trung Quốc sẽ chịu thuế 15% (hiện chưa bị đánh).

Động thái mới nhất hôm nay của Tổng thống Mỹ đến sau khi phía Trung Quốc xuống nước bằng việc bỏ áp thuế và hoàn thuế với một số mặt hàng Mỹ. Khối lượng sản phẩm không nhiều nhưng có tính biểu tượng cho thấy Trung Quốc sẵn sàng xuống nước tạo điều kiện cho vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa 2 nước vào tháng tới.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/qua-thien-chi-cua-tong-thong-my-cho-trung-quoc-dip-quoc-khanh-sau-loi-thinh-cau-tu-bac-kinh-121112.html