Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên, 56 tuổi, được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 8-4, ông Nguyễn Hồng Diên đã trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sau khi được Quốc hội khóa XIV biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Hồng Diên thay thế vị trí của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, người đã được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng, ông Diên là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương sinh năm 1965, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa liên tiếp XII và XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Ông Nguyễn Hồng Diên là tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp. Ông từng có thời gian làm công tác đoàn tại một số cơ quan ở Thái Bình.

Từ tháng 5-1992 đến tháng 2-1996, ông Nguyễn Hồng Diên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Bình. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình); Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI, VII; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình khóa XIX, XX.

Từ tháng 12-2000 đến tháng 3-2003, ông Diên là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XV, XVI; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XIII).

Từ năm 2003 đến 2007, ông Nguyễn Hồng Diên lần lượt giữ các chức vụ trong bộ máy lãnh đạo huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình từ tháng 2-2007 đến tháng 9-2010.

Ông Nguyễn Hồng Diên tiếp tục giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, rồi Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 4-2020. Trên vai trò là đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Diên là Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Từ tháng 5-2020, ông Diên được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (kiêm nhiệm).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hồi tháng 1-2021, ông Nguyễn Hồng Diên được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Minh Chiến - Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/qua-trinh-cong-tac-cua-tan-bo-truong-bo-cong-thuong-nguyen-hong-dien-20210408145214951.htm