Quá trình thanh tra được thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật

Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, ngày 21-6, Trưởng đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã có thông báo kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị. Trao đổi với Báo Hànôịmới về công việc này, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn An Huy, Trưởng đoàn thanh tra khẳng định, Đoàn thanh tra đã thực hiện công việc nghiệp vụ tại các đơn vị liên quan với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

- Quá trình thanh tra đã kết thúc, ông có thể cho biết thông tin về quá trình này?

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố đã triển khai thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ngay sau khi công bố quyết định thanh tra ngày 20-4-2017, Đoàn thanh tra đã thực hiện các công việc nghiệp vụ của mình tại các đơn vị có liên quan với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Đến nay, Đoàn thanh tra đã thu thập xong các hồ sơ, tài liệu có liên quan; xin ý kiến các cơ quan trung ương về các nội dung liên quan sẽ kết luận thanh tra; Đoàn đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, mốc giới đất Sân bay Miếu Môn, trong đó có phần đất thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm.

Ngày 21-6-2017, Đoàn thanh tra đã thông báo kết thúc thanh tra tại các đơn vị theo đúng quy định tại Điều 31 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ.

- Đoàn có gặp khó khăn gì và có nhận được sự hợp tác từ các bên liên quan không, thưa ông?

- Đây là vụ việc phức tạp đòi hỏi sự khẩn trương, khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật nên yêu cầu Đoàn thanh tra phải kết luận thanh tra trong thời gian sớm nhất có thể, trong khi việc giao đất, xây dựng Sân bay Miếu Môn diễn ra cách đây gần 40 năm, hồ sơ, tài liệu thực hiện giao đất, đền bù hoa màu tài sản chưa được quy chuẩn như hiện nay; những người tham gia trực tiếp công tác giao nhận đất đã cao tuổi hoặc đã chết; chủ thể quản lý sử dụng Sân bay Miếu Môn đã thay đổi (chuyển từ Bộ Tư lệnh Công binh sang Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân)... Do đó, Đoàn thanh tra phải dành rất nhiều thời gian để xem xét kỹ tại đơn vị và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu.

Về phía người dân, trong quá trình thanh tra, chúng tôi đã làm việc với một số đại diện người dân Đồng Tâm. Tại buổi làm việc, đại diện người dân hợp tác tốt với Đoàn và đưa chúng tôi đi kiểm tra một số mốc giới nằm trong đất Sân bay Miếu Môn.

- Tại buổi công bố quyết định thanh tra (ngày 20-4), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Đoàn thanh tra sẽ tiếp thu, lắng nghe, tiếp nhận toàn bộ tâm tư, nguyện vọng của người dân”. Vậy, Đoàn có nhận được tư liệu nào của người dân cung cấp không?

- Ngày 26-4, Đoàn thanh tra đã công bố quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra tại UBND xã Đồng Tâm, đồng thời đề nghị nhân dân xã Đồng Tâm phối hợp, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung thanh tra cho Đoàn thanh tra. Đoàn cũng đề nghị UBND xã Đồng Tâm phổ biến, quán triệt các nội dung thanh tra để nhân dân toàn xã biết, đồng thời thông báo tới toàn thể nhân dân, ai có thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại xứ đồng Sênh thì cung cấp cho Đoàn thanh tra (gửi qua UBND xã Đồng Tâm hoặc gửi trực tiếp cho Đoàn thanh tra).

Ngày 9-5-2017, tại trụ sở UBND xã Đồng Tâm và nhà riêng ông Lê Đình Kình (do ông Kình đau chân, không đi được nên đề nghị Đoàn thanh tra về làm việc tại nhà riêng), Đoàn thanh tra đã tiếp nhận 01 đơn kiến nghị đề ngày 9-5-2017 liên quan đến khu đất đồng Sênh có chữ ký của 17 người và 34 tài liệu (photocopy) do ông Lê Đình Ba (đại diện các hộ dân) cung cấp. Trong đó có một số tài liệu mà công dân cho rằng, đây là tài liệu chứng minh đất xứ đồng Sênh là đất nông nghiệp do nhân dân đang sử dụng, không phải đất quốc phòng. Đoàn thanh tra sẽ nghiên cứu kỹ những tài liệu này, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu thu thập của các cơ quan, đơn vị để làm rõ ý kiến của công dân.

- Những nguồn hồ sơ nào đã được Đoàn thu thập để làm rõ nội dung thanh tra, thưa ông?

- Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16-10-2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra thì trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra.

Theo đó, Đoàn thanh tra đã đề nghị, yêu cầu các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho Đoàn như: Các đơn vị quốc phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, UBND huyện Mỹ Đức, UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Đồng Tâm và người dân xã Đồng Tâm.

- Với nguồn tư liệu hiện có, liệu có giải đáp được mong mỏi của người dân không, thưa ông?

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Thanh tra thành phố đã thành lập Đoàn thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Đoàn thanh tra đã thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan và sẽ kết luận thanh tra rõ về nguồn gốc, việc quản lý và sử dụng diện tích đất Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm từ năm 1980 đến nay. Với sự khách quan, minh bạch, đúng pháp luật, kết luận thanh tra sẽ giải đáp được điều người dân mong mỏi.

- “Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, toàn bộ quá trình thanh tra sẽ có sự giám sát của Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Thanh tra Chính phủ”. Vậy, hai cơ quan trên có giám sát để bảo đảm công tác thanh tra được khách quan, thưa ông?

- Thực hiện Luật Thanh tra, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10-9-2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 17-5-2017, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 1452/QĐ-TTTP-PGS về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu Sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Thành phần Tổ giám sát gồm các ông, bà: Bùi Văn Tuấn, Trưởng phòng Cục Kiểm soát và Quản lý ruộng đất; Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Cục Kinh tế phát triển quỹ đất Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Phái, Trưởng ban Giám sát kiểm tra và Xử lý sau thanh tra Bộ Quốc phòng; Phùng Bá Tân, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng tham gia giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã xin ý kiến đại diện Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan sẽ kết luận thanh tra và mời các đơn vị này cùng tham gia kiểm tra các mốc giới tại Sân bay Miếu Môn vào ngày 21-6-2017.

Toàn bộ quá trình thanh tra diễn ra công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

- Các công việc sắp tới của Đoàn là gì, thưa ông?

- Các công việc sắp tới sẽ được Đoàn thanh tra thực hiện đúng theo quy định tại Điều 49, Luật Thanh tra 2010. Cụ thể là: Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra và gửi tới người ra quyết định thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra và gửi tới thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đối tượng thanh tra.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Thanh tra thành phố sẽ công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra.

- Xin cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi!

Trí Dũng thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/871899/qua-trinh-thanh-tra-duoc-thuc-hien-cong-khai-minh-bach-dung-phap-luat