Quách Công Lịch giành huy chương bạc nội dung 400m rào tại SEA Games 31

Ở ngày thi đấu thứ ba của bộ môn Điền kinh, VĐV Quách Công Lịch của Thanh Hóa mới tham gia nội dung đầu tiên tại SEA Games 31 năm nay.

Chàng trai sinh năm 1993 đã từng dự 3 kỳ SEA Games gần đây nhất (2015-2017-2019) nhưng chưa từng giành HCV nào ở nội dung sở trường 400m rào. Đối thủ lớn nhất của Lịch ở SEA Games những năm qua chính là Eric Cray, ngôi sao nhập tịch của Philippines từng không có đối thủ ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp (2013-2019).

Bước vào đường chạy 400m rào nam tại SEA Games 31, Quách Công Lịch xuất phát ở đường chạy số 7, đồng đội của anh - Nguyễn Đức Sơn xuất phát ở đường chạy số 6.

Quách Công Lịch có bước xuất phát khá tốt và vượt lên sau khi qua 200m chạy đầu tiên. Tuy nhiên, những mét chạy cuối, VĐV Eric Shauw của Philipines đã tạo được khoảng cách tốt và về đích đầu tiên với thành tích 50 giây 41.

Kết quả, Quách Công Lịch về đích thứ 2 với thành tích 50 giây 82. Thành tích này là khá tốt với thông số mà Quách Công Lịch đã từng đạt được trước đây.

Lịch từng giành HCB SEA Games 2015 với thành tích 50.29. Anh đoạt HCB và lập kỷ lục quốc gia 50.05 tại SEA Games 2017. Còn ở SEA Games 2019 ba năm trước, Lịch chỉ giành HCĐ với thông số 51.60.

Bộ môn điền kinh sẽ tiếp tục diễn ra các nội dung tiếp theo đến hết ngày 19 - 5.

H.S

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/quach-cong-lich-gianh-huy-chuong-bac-noi-dung-400m-rao-tai-sea-games-31/159077.htm