Quách Tuấn Du giải thích việc bị cho là 'làm màu' khi đeo khẩu trang hát

Việc ca sĩ đeo khẩu trang hát và bị chặn đánh vì từ chối chụp ảnh với khán giả đang là chủ đề gây tranh cãi.

Quách Tuấn Du đã chia sẻ một clip đi hát tiệc tân gia của một người bạn ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, ca sĩ Quách Tuấn Du vừa đeo khẩu trang, vừa thể hiện ca khúc “Là do anh sai” trước nhiều quan khách.

Trên sân khấu, Quách Tuấn Du cho biết anh vừa lưu diễn ở nước ngoài về. Vì vậy, anh đeo khẩu trang để phòng tránh dịch Covid 19, cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con ở quê. Trước khi hát, Tuấn Du còn giải thích kỹ càng việc đeo khẩu trang là vì đến đây đông người, sợ bản thân mang dịch lây qua cho bà con.

Quách Tuấn Du

Quách Tuấn Du

Được biết, sau khi Quách Tuấn Du hoàn thành phần trình diễn, nhiều khán giả vào xin chụp ảnh nhưng anh đã không đồng ý vì muốn bảo vệ sức khỏe cho họ. Lúc anh ra về, nhiều người chặn đầu xe hăm dọa, đòi đánh vì cho rằng nam ca sĩ chảnh chọe, khó gần.

"Bởi vì lúc đó tình hình dịch Covid-19 mới xảy ra nên nhiều người chưa hiểu hết được sự nguy hiểm ra sao, thế nên đây cũng là điều dễ hiểu. Tôi giữ bình tĩnh, xuống xe giải thích rõ ràng với bà con nên sau đó mọi người cũng hiểu và thông cảm", Quách Tuấn Du kể.

Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn chỉ trích nam ca sĩ vì cho rằng anh đang “làm màu”, biết tình hình dịch bệnh đang xảy ra nhưng vẫn tụ tập nơi đông người. Hơn nữa, dù nói rõ "Con phải đeo khẩu trang để không lây cô" nhưng nam ca sĩ vẫn thoải mái ôm thân mật chủ nhà. Chưa hết, nếu nam ca sĩ sợ bản thân mang dịch lây bệnh thì tốt nhất nên ở nhà chứ không nên đến chỗ đông người và hát.

Trước ý kiến trái chiều của khán giả, ca sĩ Quách Tuấn Du đã nhanh chóng giải thích buổi tiệc đó diễn ra từ cuối tháng 1 và khi đó anh chỉ đến chúc mừng người em và không có ý định lên sân khấu hát. Đồng thời, nam ca sĩ cũng chia sẻ vì ảnh hưởng từ dịch Covid019 nên bị hủy 20 show diễn ở Việt Nam và Mỹ./.

Trúc Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quach-tuan-du-giai-thich-viec-bi-cho-la-lam-mau-khi-deo-khau-trang-hat-20200319144725671.htm