QUAD tổ chức Diễn tập hải quân Malabar 2023 tại Australia

Lực lượng Hải quân các nước thuộc Nhóm Đối thoại an ninh 4 bên (QUAD) gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ hôm nay (11/8) bắt đầu tham gia cuộc tập trận Malabar lần thứ 27.

Cuộc tập trận năm nay do Hải quân Australia chủ trì tại vùng biển nước này. Diễn ra trong 10 ngày, cuộc tập trận Hải quân Malabar nhằm tăng cường khả năng tương tác, trao đổi những kinh nghiệm thực hành tốt nhất trong các hoạt động an ninh hàng hải giữa các bên.

Năm 2022, cuộc tập trận Hải quân Malabar được tổ chức tại Nhật Bản. Ảnh: AP

Cuộc tập trận hải quân Malabar 2023 sẽ được tổ chức theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, diễn tập tại cảng, bao gồm các hoạt động như giao lưu, trao đổi chuyên môn, thi đấu thể thao và một số hoạt động chung để lập kế hoạch và triển khai giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn thứ hai, diễn tập trên biển, gồm nhiều hoạt động tác chiến phối hợp phức hợp với cường độ cao, bao gồm tác chiến chống hạm, chống tàu ngầm và phòng không và cả các hoạt động bắn đạn thật.

Do Ấn Độ khởi xướng từ năm 1992, Malabar ban đầu là cuộc tập trận hàng hải song phương giữa Mỹ và Ấn Độ. Theo thời gian, Malabar trở thành một trong những cuộc tập trận hải quân chung với quy mô lớn, có sự tham gia của cả các tàu chiến và máy bay chiến đấu, với đầy đủ 4 thành viên nhóm QUAD. Cuộc tập trận được tổ chức thường niên với mục đích tăng cường quan hệ đối tác, cũng như góp phần duy trì, đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quad-to-chuc-dien-tap-hai-quan-malabar-2023-tai-australia-post1038678.vov