'Quái vật' Delta lây lan, ca bệnh COVID-19 của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh

Hàng chục ca bệnh được ghi nhận ngày 14/9, nâng tổng số ca COVID-19 trong 1 tuần ở tỉnh Phúc Kiến lên 186 trường hợp.

Hôm 14/9, Trung Quốc ghi nhận thêm 51 ca bệnh mới, tất cả đều ở tỉnh Phúc Kiến.

33 trong số này được ghi nhận tại thành phố Phủ Điền, nơi báo cáo ca mắc đầu tiên liên quan đến biến chủng Delta trong đợt bùng phát dịch mới.

Chính quyền thành phố này yêu cầu người dân không rời khỏi địa phương, đồng thời đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng.

Một điểm xét nghiệm tại tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Reuters)

Một điểm xét nghiệm tại tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Reuters)

Thành phố biển Hạ Môn - điểm du lịch nổi tiếng với 5,6 triệu người báo cáo thêm 12 trường hợp mới và 1 ca COVID-19 không triệu chứng trong 24 giờ qua.

Hầu hết các trường hợp có liên quan đến Công ty Thủ công Chenming. Chenming trở thành ổ dịch sau khi một nhân viên của công ty tới Phủ Điền và trở lại làm việc trong 6 ngày.

Một nhân viên họ Wang của Chenming cho biết đợt bùng phát dịch trong công ty khiến nhiều người bất ngờ bởi tất cả các công nhân đều đeo khẩu trang và cách nhau ít nhất 1 m.

“Có thể là do virus dễ lây lan", Wang nói từ khách sạn nơi ông đang cách ly.

Virus cũng đã lây lan đến thành phố Tuyền Châu lân cận, nơi báo cáo 5 ca COVID-19 mới.

Trong bài xã luận hôm 15/9, tờ Hoàn cầu Thời báo cho rằng "một quốc gia lớn như Trung Quốc không nên sợ hãi trước một đợt bùng phát cục bộ ở Phúc Kiến".

Theo tờ này, các quan chức địa phương không nên tùy tiện đưa ra các lệnh cấm ở lại trong kỳ nghỉ lễ. Trung Quốc sắp bước vào kỳ nghỉ Lễ Trung thu (21/9) và Quốc khánh (10/10).

Trước đó, nhiều địa phương Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên đi lại trong dịp lễ này do lo sợ dịch lây lan.

Song Hy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quai-vat-delta-lay-lan-ca-benh-covid-19-cua-trung-quoc-tiep-tuc-tang-manh-ar636566.html