Quái vật hồ Loch Ness đã chết, liệu tìm được xương dưới đáy hồ?

Dù các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm nhưng quái vật hồ Loch Ness vẫn không để lại dấu tích. Một giả thuyết được đưa ra quái vật nổi tiếng này đã chết.

 Quái vật hồ Loch Ness là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1802.

Quái vật hồ Loch Ness là một trong những sinh vật bí ẩn nhất thế giới. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1802.

Một người dân nhìn thấy con quái thú có hình dáng gần giống khủng long nhô lên khỏi mặt hồ Loch Ness của Scotland.

Kể từ đó, hơn 3.000 người báo cáo nhìn thấy con quái vật tại hồ này.

Rất nhiều khách du lịch tới hồ Loch Ness với hy vọng sẽ nhìn thấy quái thú bí ẩn trên.

Không chỉ hấp dẫn du khách, nhiều chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới cũng tìm đến nhằm giải mã bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness.

Nhiều câu hỏi thắc mắc: Liệu quái vật hồ Loch Ness có thực sự tồn tại hay không; Nếu có, hình dáng như thế nào, thuộc chủng loài nào....

Theo đó, nhiều dự án nghiên cứu về quái vật hồ Loch Ness được thực hiện.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, giới chuyên gia chưa tìm được bằng chứng giúp chứng minh quái vật hồ Loch Ness có thật.

Dù vậy, nhiều người vẫn không bỏ cuộc và tin rằng quái vật hồ Loch Ness thực sự tồn tại.

Lập luận quái vật chưa được tìm thấy có thể do nó đã chết. Vì vậy, người ta lại hy vọng tìm thấy bộ xương ở dưới hồ.

Mời quý độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ mặt trời. Nguồn: VTC14

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/quai-vat-ho-loch-ness-da-chet-lieu-tim-duoc-xuong-duoi-day-ho-1426293.html