'Quái vật' Real Madrid đang ủ mưu chờ tỉnh giấc

Sự trở về của HLV thành công nhất trong lịch sử Real Madrid đang không mang lại những thành công trước mắt để cứu đội bóng này khỏi một mùa giải thất bại. Thế nhưng những gì ông đang làm khiến người hâm mộ có thể tin tưởng mùa giải tới sẽ lại là mùa của Kền kền.

Sau sự ra đi trước mùa giải mới của cả Ronaldo và Zinedine Zidane, Real Madrid hoàn toàn mất phương hướng ở mùa giải này. Đội hình của họ nhìn chung vẫn không thay đổi quá nhiều dù mất đi cầu thủ quan trọng nhất - Cristiano Ronaldo. Họ thay liên tiếp 2 HLV trưởng sau chuỗi thành tích bết bát và cuối cùng chào đón sự trở lại của Zizou.

Tuy nhiên, việc nhà cầm quân người Pháp trở lại ở thời điểm này cũng không còn mang quá nhiều ý nghĩa cho phần còn lại của mùa giải khi mà đội bóng đã không còn mục tiêu nào nữa.

Vậy thì tại sao Zidane vẫn phải trở lại ở cuối mùa giải này mà không chờ đến tháng 6? Câu trả lời có thể là công tác chuẩn bị, thử nghiệm đội hình của vị HLV người Pháp. Kể từ khi trở lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Zizou liên tục thay đổi đội hình ra sân. Không có một trận đấu nào ông giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó. Thành tích của Zidane kể từ khi trở lại cũng không mấy ấn tượng chứ không muốn nói là chẳng hơn gì 2 người tiền nhiệm.

Tuy nhiên những gì mà Zidane suy tính thì khó ai hiểu được hết. Kết quả trận đấu lúc này đối với Real không còn quá quan trọng nữa, thay vào đó Zizou đang muốn thử nghiệm và trao cơ hội cho mọi cầu thủ trong đội hình. Ngay đến cả thủ môn trẻ như Luca Zidane cũng có cơ hội bắt chính dù cho đó là 1 trận thua trong thế dẫn trước.

Zidane đang cố gắng tạo mọi cơ hội cho các cầu thủ trẻ và cả những trụ cột cũ của ông – những người đã phải làm bạn với băng ghế dự bị trong thời gian dài như Marcelo, Isco hay thủ thành Keylor Navas. Người mà duy nhất đang bị coi là đồ thừa tại Real dưới thời Zidane lại là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018 mà họ vừa đem về Thibaut Coutois.

Chỉ trong 6 trận đấu vừa qua, có đến 22 cầu thủ được nhà cầm quân người Pháp xếp đá chính. Trong đó, có 3 người là thủ môn (có cả Luca, con trai của Zizou). Chỉ có Jesus Vallejo, Mariano Diaz, Vinicius là những cầu thủ trong biên chế đội một chưa được Zidane xếp vào đội hình xuất phát, tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu cho sự vắng mặt này là vì chấn thương.

Có vẻ như HLV 46 tuổi này đang dần tìm ra lời giải đầu tiên cho bài toán hàng công của đội bóng. Zidane đã có Benzema, người đã ghi 7 bàn cùng 2 đường kiến tạo trong 6 trận dưới triều đại của mình, chiếm tới hơn 53% tổng số bàn thắng của Real Madrid.

Tuy vậy, những vị trí khác thì vẫn là những băn khoăn chưa có lời giải khi Isco, Asensio, rồi Lucas Vazquez và Gareth Bale tất cả đều tỏ ra thiếu hiệu quả. Hơn thế nữa cả hàng thủ và hàng tiền vệ của đội bóng này đều có vấn đề.

Từ giờ cho đến hết mùa giải còn 6 trận đấu nữa cho những thử nghiệm cuối cùng của Zidane. Đối với đội bóng lúc này mà nói danh dự không còn quá quan trọng, vị trí thứ 2 hay thứ 3 tại La Liga là không có gì khác biệt. Họ cần xoay tua để thử nghiệm, để đưa ra phán quyết cuối cùng trong mùa hè bận rộn sắp tới. Ai ở lại và ai buộc phải ra đi sẽ được định đoạt trong 6 trận đấu cuối cùng này. Và có vẻ như, con “quái vật” Real Madrid đang ủ mưu để chờ tỉnh giấc.

Theo bongdaso.com

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/%E2%80%98quai-vat%E2%80%99-real-madrid-dang-u-muu-cho-tinh-giac/20190423063144547