Qualcomm phát triển bộ xử lý mới cho smartwatch Android

Sau hơn 2 năm, nhà sản xuất này mới phát triển mẫu chip tiên tiến hơn để nâng cấp trải nghiệm trên các smartwatch chạy Wear OS.

Đồng hồ Wear OS đang khá tụt hậu so với Watch OS - Ảnh: AFP

Tất cả mẫu đồng hồ thông minh chạy Wear OS hiện nay đều sử dụng chung con chip Snapdragon Wear 2100 do Qualcomm sản xuất từ tháng 2.2016. Đây được cho là nguyên nhân kéo tụt sự phát triển của thiết bị đeo chạy nền tảng Android.

Tin mừng là năm nay, Qualcomm có dự định thay đổi thực tế trên. Theo Giám đốc cao cấp mảng Thiết bị đeo của Qualcomm - Pankaj Kedia, công ty sẽ sớm công bố mẫu chip mới hướng tới đồng hồ thông minh vào mùa thu năm nay, cùng với một sản phẩm flagship. Ông Kedia cho biết một số đối tác đã lên kế hoạch ra mắt đồng hồ Wear OS mới vào dịp nghỉ lễ năm nay.

“Thế hệ chip xử lý thứ 3 sẽ nâng cấp trải nghiệm trên đồng hồ thông minh, giúp mang tới những thiết bị có kích cỡ nhỏ hơn nhưng thời lượng pin dài hơn”, theo ông Pankaj.

Theo TheVerge, Qualcomm sẽ thiết kế các mẫu chip làm việc hiệu quả hơn với tính năng luôn hiển thị màn hình (Always-On Display).

Hiện hãng sản xuất chip di động hàng đầu thế giới này vẫn chưa sẵn sàng để công bố các thông số về sản phẩm mới, nhưng ông Kedia khẳng định nền tảng phần cứng mới sẽ thay đổi rõ rệt hệ sinh thái Wear OS.

Anh Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/qualcomm-phat-trien-bo-xu-ly-moi-cho-smartwatch-android-961389.html