Quận 1 có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Các đại biểu HĐND quận 1 đã bầu ông Nguyễn Duy An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, làm Chủ tịch HĐND quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 6/8, HĐND quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp bất thường) quyết định về công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận 1 đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận 1 và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận đối với ông Huỳnh Thanh Hải, Chủ tịch HĐND quận 1, đã được Thành ủy TP.HCM điều động, phân công công tác ở Thành ủy TP.HCM.

Ông Hải làm Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP.HCM 1975-2015, Biên niên sự kiện.

Các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Duy An làm Chủ tịch HĐND quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông An năm nay 41 tuổi, thạc sĩ Luật, cao cấp chính trị.

Ông Nguyễn Duy An nhận nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Duy An nhận nhiệm vụ mới.

Các đại biểu cũng bầu bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1, giữ vai trò Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận 1.

Ngoài ra, các đại biểu cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND quận 1 đối với ông Nguyễn Tấn Đạt, nguyên Trưởng Công an quận, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; bà Nguyễn Diệp Bích Hạnh, nguyên Trưởng phòng Tư pháp quận, luân chuyển công tác và được giao quyền Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình; ông Đàm Thái Sơn, nguyên Trưởng phòng Y tế quận, nghỉ việc.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND quận 1 đối với ba nhân sự gồm: ông Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận; ông Bùi Văn Thịnh, Trưởng phòng Tư pháp quận và ông Nguyễn Nguyệt Cầu, Trưởng phòng Y tế quận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND quận 1 Nguyễn Duy An cho biết được giao giữ các nhiệm vụ quan trọng của HĐND quận, UBND quận là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri của quận đã tin cậy và giao phó.

"Thường trực HĐND quận sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với trách nhiệm được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, góp ý, chung sức chung lòng vì sự phát triển của quận", ông An nói.

Theo Tá Lâm/Pháp luật TP.HCM

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-1-co-tan-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-post866718.html