Quận 11 tạo dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại

Quận 11 là quận ven nội thành, có đông đồng bào người Hoa sinh sống, phần lớn nhân dân trên địa bàn kinh doanh thương mại dịch vụ ăn uống, lề đường nhỏ hẹp, trong đó có một số tuyến đường trọng điểm như đường 3 tháng 2, đường Lê Ðại Hành, đường Minh Phụng, đường Lạc Long Quân, đường Lãnh Binh Thăng và tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm nối dài quận 11 với quận Tân Phú.

Tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh có Bệnh viện Chợ Rẫy (một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước, giáp ranh giữa quận 5 và quận 11), tình hình mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực này đặt ra không ít khó khăn đối với các ngành chức năng. Vì thế việc duy trì ổn định tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn quận là một sự nỗ lực lớn và kiên trì của các ngành từ quận đến phường trong thời gian qua.

Qua 5 năm ( từ 2013-2018) triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị, tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng "Vì thành phố văn minh - sạch đẹp", thể hiện rõ qua việc vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải đúng thời gian, tham gia trồng cây xanh, tổ chức quét dọn vệ sinh trước nhà, không buôn bán lấn chiếm lề đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, chấp hành Luật Giao thông đường bộ… Trên địa bàn quận đã và đang triển khai thực hiện một số mô hình hay, có thể kể đến như mô hình "Khu phố không rác - thân thiện với môi trường" được nhân rộng ở 16 phường, góp phần tạo mỹ quan đô thị, lòng, lề đường và các tuyến hẻm luôn sạch sẽ, không để nước đọng, rác thải và được người dân quét dọn thường xuyên; 100% số hộ dân có hợp đồng thu gom rác cố định, hạn chế để rác trước cửa nhà. Bên cạnh đó là mô hình "Tổ dân phố 4 không" (đó là: Không xả rác bừa bãi, để rác trước cửa nhà, đổ nước thải ra lòng đường, hẻm; Không treo, dán quảng cáo, băng-rôn không đúng quy định; Không lấn chiếm lòng, lề đường, hẻm; không phóng uế, tiểu tiện bừa bãi), từ khi triển khai mô hình "4 không" đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân qua các hoạt động ra quân tổng vệ sinh, bôi xóa quảng cáo, giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác nơi công cộng, không buôn bán lấn chiếm lề đường… Cùng với đó, mô hình Tổ dân phố "Xanh - sạch - đẹp" được thực hiện trên địa bàn 16 phường, vận động nhân dân trồng cây xanh trước nhà hoặc chậu kiểng treo, dây leo… Qua thực hiện, nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, thường xuyên nhắc nhở nhau trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Ðáng chú ý là mô hình "Ðường dây nóng xử lý quảng cáo" của phường 5. Triển khai từ năm 2015 cho đến nay, các tổ chức đoàn thể phường, khu phố, ban điều hành tổ dân phố, tổ tự quản tuyến đường Lạc Long Quân phối hợp triển khai kế hoạch, phát động nhân dân phát hiện, tố giác những cá nhân - tổ chức có hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng và các đối tượng phát tờ rơi, tờ gấp tại các giao lộ để cơ quan chức năng xử lý kịp thời và triệt để. Ðoàn Thanh niên phường cũng đã thực hiện việc "Thay áo mới cho cột đèn, trụ điện" bằng cách vẽ những bông hoa mầu sắc tươi tắn lên những cột đèn, trụ điện, góp phần làm đẹp tuyến đường, đồng thời giảm được tình trạng dán bừa bãi các tờ rơi quảng cáo trên cột đèn, trụ điện.

Ở phường 9, Mô hình "Câu lạc bộ môi trường xanh" của khu phố 1, phường 9 được thành lập vào tháng 6-2017 với 20 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hằng quý với các nội dung như xây dựng tuyến hẻm 370, 394 Minh Phụng, 256 Hàn Hải Nguyên và tuyến đường Minh Phụng, không có quảng cáo, rao vặt trái phép; thường xuyên phát động nhân dân tự giác trồng và chăm sóc cây xanh tại nhà (không để trồng cây xanh ảnh hưởng lối đi chung).

Năm 2018, quận tiếp tục tập trung cho chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn bộ các khu dân cư. Ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, việc hình thành thói quen cho người dân là một việc làm cần lâu dài, không thể trong một sớm, một chiều, bởi vậy quận xây dựng lộ trình cụ thể gắn với việc triển khai theo từng năm nhằm nâng cao ý thức của người dân đối với việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Trong giai đoạn 2018-2023, quận sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền cũng như nhân rộng các mô hình hay từ khu phố, địa bàn dân cư để lan tỏa trong cộng đồng, góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường, cùng với đó là vận động nhân dân trang trí mặt tiền nhà, trụ sở cơ quan, đơn vị, trồng thêm mảng xanh để tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Bà Trần Thị Thanh Nhã, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban điều hành Khu phố 1, phường 9, quận 11 luôn tâm niệm làm cách nào để phát triển phong trào xây dựng mỹ quan đô thị cho địa phương. Bà đã đến gõ cửa từng hộ gia đình để vận động người dân tham gia hưởng ứng và tự nguyện đóng góp để nâng cấp, sửa chữa tuyến hẻm 214 Hàn Hải Nguyên với tổng số tiền thu được lúc đó khoảng hơn 10 triệu đồng. Bà Nhã chia sẻ: Mấy năm nay, thấy tuyến hẻm khang trang, sạch đẹp, bà con cũng tự ý thức giữ gìn hơn. Còn phần đường trước nhà thì mỗi nhà chịu khó quét dọn cho nên khu vực này luôn sạch, đẹp. Chỉ cần mỗi người góp một tay là đường phố khang trang, sạch đẹp ngay.

Những việc làm cụ thể, thiết thực xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị, tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm "Xanh - sạch - đẹp" đã góp phần từng bước xây dựng hình ảnh quận 11 ngày càng văn minh, hiện đại trở thành điểm nhấn giữa lòng thành phố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37720002-quan-11-tao-dung-hinh-anh-do-thi-van-minh-hien-dai.html