Quận 12, Gò Vấp đề xuất TPHCM dừng cách ly xã hội

Theo lãnh đạo quận 12 và quận Gò Vấp, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát nên không cần tiếp tục sau 15 ngày đã triển khai thực hiện biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 11/6, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 đã họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện và TP Thủ Đức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Cùng dự cuộc họp còn có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi; các Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết sau 12 ngày thực hiện biện pháp cách ly xã hội (bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/5), chính quyền địa phương đã cơ bản kiểm soát được tình hình lây nhiễm bệnh trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, tính đến sáng 11/6, quận Gò Vấp có 101 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố và 5 ca nghi mắc COVID-19. Ngoài ra, quận truy vết được 593 ca F1, 2057 F2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định. Quận cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho trên 183 nghìn người.

Từ ngày 10/6 đến sáng 11/6, quận Gò Vấp phát hiện 3 ca nghi nhiễm, trong đó 2 ca đến khám sàng lọc tại các bệnh viện. Riêng chuỗi lây nhiễm tại khu nà trọ trên đường Dương Quảng Hàm (quận 5) đã bị cắt đứt.

Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31/5

Quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31/5

Theo ông Dũng, từ khi triển khai Chỉ thị 16, người dân trong quận chấp hành tốt. Việc sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân đảm bảo. Tuy nhiên, giao thông trong giờ cao điểm còn đông.

Để đáp úng nhu cầu của người dân, 7 chợ và 7 siêu thị trong quận vẫn hoạt động bình thường. Giá hàng hóa bình ổn, hàng hóa thiết yếu đầy đủ; các hoạt động thu gom rác, ngân hàng, công chứng đảm bảo... Tuần tra, giám sát thường xuyên. Không xảy ra cháy nổ. An ninh trật tụ đảm bảo.

Ông Nguyễn Trí Dũng đề nghị nếu trong 3 ngày tới, các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng không nhiều thì quận đã thực hiện cách ly tốt.

“Quận chỉ cần cách ly 15 ngày là đủ. Biện pháp này đã phát huy hiệu quả. Cách ly tiếp, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn” – ông Dũng nói.

Theo Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu, trong ngày 10/6, quận 12 có 2 ca mắc COVID-19 tại phường Trung Mỹ Tây. Đến sáng nay có thêm 4 ca liên quan. Đây là những trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại phường Trung Mỹ Tây.

Tuy nhiên, ông Hiếu cho biết việc lây nhiễm tại phường này bắt nguồn từ một…cuộc nhậu, không chấp hành quy định về cách ly xã hội.

Biện pháp cách ly xã hội sau 12 ngày thực hiện đã hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại các điểm nóng ở TPHCM như quận Gò Vấp

Cụ thể, ngày 5/6 vừa qua, một cá nhân trong phường tổ chức ăn nhậu. Có 6 người tham gia. Đến nay cả 6 trường hợp trên đều mắc COVID-19. Riêng hai phường có số ca mắc COVID-19 cao nhất là Tân Thới Nhất và Thạnh Lộc từ ngày 5/6 đến nay không có ca mắc mới. Quận 12 vừa lập thêm một khu cách ly 100 giường tại một trường học.

“Chúng tôi đánh giá tình hình, xác định đã kiểm soát tình hình nên từ ngày 15/6. Quận đề nghị thành phố cho thôi cách ly xã hội và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Hiếu kiến nghị

Trước kiến nghị của lãnh đạo quận 12 và Gò Vấp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giao Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đầu tuần tới xuống Gò Vấp, 12 làm việc, đánh giá tình hình.

“Nếu điều kiện cho phép thì đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch”, ông Phong nói và cho biết thêm TPHCM có tiếp tục thực hiện Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 hay không, sắp tới Ban Chỉ đạo sẽ cân nhắc.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quan-12-go-vap-de-xuat-tphcm-dung-cach-ly-xa-hoi-post1345020.tpo