Quân A.P, Erik và 5 nam nghệ sĩ được yêu thích trong 2019

Quân A.P, Erik là hai trong 5 giọng ca nam góp mặt trong đề cử Top 5 Nam nghệ sĩ được yêu thích tại Zing Music Awards 2019 (ZMA).

Erik: Trong 3 sản phẩm được Erik trình làng năm qua, Có tất cả nhưng thiếu anh - ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng về câu chuyện tình buồn - gây chú ý nhất khi vươn đến hạng 2 #zingchart tuần, có 162 triệu lượt nghe. Anh ta là sao - sản phẩm thứ hai trong năm - cũng nằm trong đề cử Top 5 Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích tại ZMA 2019.

Ngay thời điểm vừa ra mắt với vai trò solo, Erik được đánh giá là “tân binh khủng long” có thể xô đổ nhiều kỷ lục của Vpop. Ở anh hội tụ các yếu tố để nhanh chóng chạm đến thành công như ngoại hình bắt mắt theo phong cách của thần tượng Hàn Quốc, màu giọng khàn lạ nhưng không thiếu độ nức nở và da diết. Bên cạnh đó, khả năng vũ đạo của Erik cũng “chẳng phải dạng vừa”.

K-ICM & Jack: Năm 2019, bộ đôi K-ICM & Jack công phá Vpop bằng nhiều hit gây bão, có thể kể đến như Bạc phận, Sóng gió... Riêng Sóng gió đã giữ ngôi vương trên #zingchart 8 tuần liên tiếp, với tổng số lượt nghe lên tới 409 triệu. Chưa dừng lại ở đó, ca khúc Em gì ơi mà bộ đôi phát hành gần đây cũng lập nên kỷ lục khi chỉ mất 77 phút để dẫn đầu BXH nhạc số tính từ thời điểm ra mắt. Đối với tân binh như K-ICM & Jack, đây là chuỗi thành công rất ấn tượng.

Không khó để hình dung màu sắc âm nhạc khác lạ với sự pha trộn giữa chất liệu truyền thống và hiện đại chính là yếu tố giúp cặp bài trùng 9X trở thành hiện tượng năm qua. Ở những bài hát của họ, các ca từ được sử dụng đã nâng tầm thính giác nhờ cách luyến láy bắt tai, rất lôi cuốn. Bộ đôi cũng sở hữu 2 đề cử trong Top 5 Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích (Sóng gió, Em gì ơi).

Nguyễn Trần Trung Quân: Xuất phát điểm là sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam và top 4 Sao Mai điểm hẹn 2014, giọng ca Hà thành theo phong cách electropop cá tính riêng biệt. Nhưng trong hai năm trở lại đây, anh tạm gác lại những thanh âm táo bạo để thử sức ở dòng ballad nhẹ nhàng. Và Màu nước mắt - ca khúc đứng top 6 #zingchart tuần với 110 triệu lượt nghe - chính là tác phẩm ballad đáng chú ý nhất của Trung Quân tính tới hiện tại.

Sức hấp dẫn của cái tên Nguyễn Trần Trung Quân đến từ cách thể hiện hình ảnh ma mị kết hợp chất giọng ở quãng cao, có độ rung và vang nhất định, đầy kỹ thuật xử lý điệu nghệ. Nhưng cũng vì vậy, anh được nhận xét mang dáng dấp của sự hàn lâm trong âm nhạc. Tại một cuộc phỏng vấn, Nguyễn Trần Trung Quân thừa nhận điều này, và anh cho biết đang cố gắng chiều lòng người hâm mộ bằng cách tạo ra những sản phẩm có sự hòa trộn đồng đều giữa yếu tố nghệ thuật và thị trường.

Quân A.P: Trong danh sách tân binh Vpop, Quân A.P tỏ ra không kém cạnh khi ca khúc Ai là người thương em vượt qua nhiều hit đình đám, chễm chệ đầu bảng xếp hạng #zingchart trong 3 tuần. Lượt nghe bài hát này được báo cáo là 314 triệu. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng chứng tỏ sự nỗ lực lớn thông qua Còn gì đau hơn chữ đã từng - sản phẩm được tung ra kèm MV theo hướng phim ngắn, đánh dấu cho sự trưởng thành từ phong cách thư sinh đến vẻ ngoài cá tính, bụi phủi đậm chất điện ảnh của giọng ca trẻ. Ca khúc vươn đến hạng 2 #zingchart và bội thu 93 triệu lượt nghe.

Sinh năm 1997, Quân A.P (tên thật là Phạm Anh Quân) sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé. Trong thời gian “dùi mài kinh sử” ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh đã được khán giả biết tới với những bản cover các ca khúc như Chiều hôm ấy, Đừng ai nhắc về anh ấy, Màu nước mắt… Có tông giọng trầm khàn nam tính và ngoại hình sáng, Quân A.P là cái tên đầy đứa hẹn của làng nhạc Việt ở tương lai.

Soobin Hoàng Sơn: Không rầm rộ bằng những đồng nghiệp trong bảng đề cử nhưng giọng ca gốc Hà Nội cũng có một năm 2019 đáng nhớ với Nếu ngày ấy - ca khúc đạt hạng 2 #zingchart tuần và “bỏ túi” 81 triệu lượt nghe. Điều này chứng tỏ sức hút bền bỉ của Hoàng Sơn trên cuộc đua Vpop, nhất là lúc anh đang dần khẳng định được tài năng của mình ở thể loại pop ballad giàu cảm xúc. Trước đó, hai sản phẩm Phía sau một cô gái Xin đừng lặng im của anh cũng từng giữ vị trí top đầu trên #zingchart.

Không thể phủ nhận Soobin Hoàng Sơn sở hữu màu giọng cao vang rất riêng, dễ khiến người nghe mủi lòng. Khả năng vũ đạo của chàng trai cũng thuộc hàng chuyên nghiệp. Và đến lúc này, giọng ca 27 tuổi cũng đã không còn bị bó buộc trong thế giới âm nhạc underground gắn liền với những điệu R&B, hip-hop nhanh và mạnh, thay vào đó anh ngày càng ghi điểm khi gia nhập dòng chảy của thể loại ballad nhẹ nhàng.

Phúc Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quan-ap-erik-va-5-nam-nghe-si-duoc-yeu-thich-trong-2019-post1029626.html