Quân Assad gặp nguy, chiến hạm Nga rầm rập đến giải cứu?

Trong bối cảnh giới chức phương Tây liên tiếp cảnh báo sẽ tiến đánh Syria cùng với thông tin lực lượng chiến binh có ý định phát động chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm vào quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, một loạt tàu chiến và tàu ngầm Nga rầm rập kéo đến Địa Trung Hải. Động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng Nga sẵn sàng tung lực lượng ra bảo vệ đồng minh trước cuộc 'đánh hội đồng' sắp tới?

Hình ảnh một tàu chiến của Nga

Moscow đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Địa Trung Hải gần Syria, báo chí Nga hôm qua (28/8) đưa tin. Thông tin này được tung ra đúng thời điểm Damascus đang chuẩn bị khai hỏa một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tỉnh Idlib – thành trì lớn cuối cùng của phe nổi dậy. Đây được xem là trận quyết chiến cuối cùng trước khi chính quyền của ông Assad bước chân đến một chiến thắng toàn diện.

Tuy nhiên, điều đáng nói là giữa lúc quân Assad đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng thì Nga liên tục cáo buộc phương Tây và phe nổi dậy có âm mưu dàn dựng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh phía tây bắc làm cái cớ cho các cường quốc tiến đánh Syria. Một kịch bản như vậy sẽ là mối nguy khôn lường cho quân đội Syria.

Dẫn các nguồn tin giấu tên, tờ nhật báo Kommersant đưa tin, Nga đã phái thêm hai tàu chiến và một hệ thống phòng thủ tên lửa đến Địa Trung Hải trong tháng 8 này.

Tờ nhật báo ủng hộ điện Kremlin – Izvestia cho hay, Nga hiện tại đang có 10 tàu chiến và hai tàu ngầm đóng tại vùng lãnh hải của Syria. Theo tờ báo này, đây là mức độ hiện diện quân sự lớn nhất của Moscow ở khu vực kể từ khi nước này chính thức can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Syria năm 2015.

Tờ Izvestia cho biết thêm, Nga thậm chí còn có kế hoạch phái “thêm nhiều” tàu chiến hơn đến Syria.

Hoạt động điều động vũ khí một cách bất thường nói trên của Nga được cho là có liên quan đến những thông tin rộ lên gần đây về viễn cảnh các cường quốc phương Tây sẽ tiến đánh Syria.

Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần này cáo buộc lực lượng chiến binh ở tỉnh Idlib đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường với mục đích là để đổ tội cho Damascus và tạo cái cớ để Anh, Mỹ và Pháp khai hỏa các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của chính quyền Syria.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Thiếu tướng Igor Konashenkov, Mỹ và các đồng minh đã “tăng cường một nhóm mang tên lửa hành trình đến khu vực Trung Đông” để chuẩn bị cho một kịch bản tấn công chính quyền Syria. Theo ông Konashenkov, tàu khu trục mang tên lửa Aegis lớp Arleigh Burke đã được triển khai đến vùng Vịnh Persian cách đây vài ngày. Chiến hạm này mang theo 56 tên lửa hành trình. Cùng với đó, một chiếc máy bay ném bom siêu âm US Rockwell B-1 Lancer được trang bị 24 tên lửa hành trình cũng đã được điều đến Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Để phát động cuộc tấn công, khoảng 8 hộp chứa chất hóa học chlorine đã được chuyển đến một ngôi làng gần thành phố Jisr al-Shughur để cho lực lượng khủng bố sử dụng, ông Konashenkov cáo buộc. Một nhóm chiến binh riêng rẽ khác được công ty an ninh tư nhân của Anh - Olive chuẩn bị cũng đã đến khu vực. Nhóm này sẽ đóng giả là các tình nguyện viên đến từ nhóm White Helmet và cũng sẽ giả thực hiện chiến dịch giải cứu người dân trong cuộc tấn công.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, những tuyên bố gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trong đó ông này đe dọa đánh bom Syria có thể được hiểu là lời khẳng định ngầm về một kế hoạch không kích như nói ở trên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố trong bài phát biểu trước các Đại sứ của Pháp hôm thứ Hai đầu tuần rằng, Pháp sẵn sàng phát động những cuộc tấn công mới nhằm vào Syria trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở đó.

Hồi tháng Tư vừa rồi, Mỹ, Anh và Pháp đã phối hợp phát động một cuộc không kích ồ ạt vào Syria sau khi cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở chiến trường Douma. Cách đó đúng tròn một năm, Mỹ cũng dội mưa tên lửa vào các mục tiêu của Syria vì cáo buộc tương tự. Moscow rất tức giận trước những cuộc tấn công này, tố cáo phương Tây dựa vào cái cớ giả về vũ khí hóa học để tìm cách phá hoại lực lượng của Tổng thống Assad.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201808/quan-assad-gap-nguy-chien-ham-nga-ram-rap-den-giai-cuu-613098/