Quận Ba Đình: Công tác hòa giải cơ sở đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quận

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội tại diễn văn khai mạc Hội thi 'Hòa giải viên giỏi' quận Ba Đình năm 2019.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải, UBND quận Ba Đình vừa tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2019.

Tham dự hội thi năm 2019 có 5 đội thi đến từ 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình. Các đội được đánh số từ 1 đến 5. Đội 1 gồm các phường Kim Mã - Ngọc Khánh - Đội Cấn, đội 2 gồm Trúc Bạch - Nguyễn Trung Trực – Phúc Xá, đội 3 gồm Điện Biên - Ngọc Hà – Quán Thánh, đội 4 gồm Thành Công - Giảng Võ, đội 5 gồm Cống Vị - Vĩnh Phúc - Liễu Giai. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các đội.

Điểm chung của Hội thi “Hòa giải viên giỏi” quận Ba Đình năm 2019 và các năm trước là các thí sinh của các đội thi phải trải qua 3 phần thi: Lý thuyết (trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm); Xử lý tình huống; Năng khiếu.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình trao giải cho đội thi giành giải Nhất Hội thi “Hòa giải viên giỏi” quận Ba Đình năm 2019. Ảnh: Văn Biên

Tại phần thi lý thuyết, các câu hỏi trắc nghiệm là những vấn đề, tình huống pháp luật hay xảy ra trong thực tiễn công tác hòa giải trên tất cả các lĩnh vực như dân sự, hành chính, đất đai, hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình…

Ở phần thi xử lý tình huống, thí sinh các đội phải giải quyết các tình huống do Ban tổ chức đưa ra liên quan đến những tranh chấp, mâu thuẫn chấp đất đai, tài sản thừa kế, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình...

Phần thi năng khiếu, những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong cuộc sống đã được các đội khái quát, dàn dựng, đưa lên sân khấu…thông qua những tiểu phẩm có nội dung thực tế, đời thường, sinh động, có nội dung thiết thực, đậm tính nhân văn…nhằm khuyên nhủ, xoa dịu, hóa giải các bên tranh chấp, mâu thuẫn…

Hội thi đã thực sự đem lại những cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp về con người và tình người trong việc hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ thực tế cuộc sống hàng ngày, xây đắp tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần phổ biến pháp luật đến với mọi tầng lấp nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Sự thành công của Hội thi “Hòa giải viên giỏi” quận Ba Đình năm 2019 một lần nữa khẳng định ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc của công tác hòa giải trong cuộc sống hiện nay.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, công tác hòa giải cơ sở là một thành tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ lần đầu tiên Hội thi được tổ chức (năm 1994) đến nay, qua 25 năm đội ngũ hòa giải viên của quận ngày càng lớn mạnh, chất lượng công tác ngày càng nâng cao đã góp phần giảm thiểu các xung đột phức tạp và quan trọng hơn là cảm hóa, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn quận.

“Những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, sự điều hành của các cấp chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, công tác hòa giải cơ sở có đóng góp quan trọng”, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng nhấn mạnh.

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/quan-ba-dinh-cong-tac-hoa-giai-co-so-dong-gop-quan-trong-vao-su-phat-trien-cua-quan-157302.html