Quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử

Ngày 13/9, quận Bắc Từ Liêm phát động triển khai mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử 'Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp'; 'Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông'.

 Đại diện các đơn vị và 13 phường đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện tuyên truyền Quy tắc ứng xử.

Đại diện các đơn vị và 13 phường đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện tuyên truyền Quy tắc ứng xử.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Bắc Từ Liêm Phan Thị Thanh Huyền cho biết, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã tích cực hưởng ứng và đạt được một số kết quả thành tích nổi bật trong việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) của TP Hà Nội. Qua các nội dung tuyên truyền, 02 bộ QTƯX đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức và dần đi vào nề nếp trong đời sống sinh hoạt của người dân góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, chung tay xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng quận Bắc Từ Liêm xanh, sạch, hiện đại.

Trong đó, quận đã chỉ đạo tổ chức thành công hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về thực hiện QTƯX tại 13/13 phường. Kết quả, 181/181 tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về QTƯX nơi công cộng đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 21.720 người dân tham dự với 1.050 ý kiến trao đổi, thảo luận. Các ý kiến thảo luận, trao đổi chủ yếu tập trung về văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, về nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn cảnh quan, môi trường, không gian chung; ý thức chấp hành nghiêm các quy định tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo; tuân thủ quy định của pháp luật về thương mại, văn minh đô thị…

Lãnh đạo quận và các đơn vị tham quan mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ thục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”.

Cùng với đó, quận tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện QTƯX của cán bộ công chức, viên chức, người lao động gắn với các quy định của Luật Cán bộ, Công chức; đồng thời, yêu cầu 100% các đơn vị ký cam kết thực hiện tốt 02 bộ QTƯX gắn với chủ đề: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị”.

Đáng chú ý, quận đã tổ chức hội thi “Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện” với sự tham gia nhiệt tình đông đảo của cán bộ và Nhân dân của 181/181 tổ dân phố. Đặc biệt, quận tham gia Chung khảo hội thi cấp TP và đạt giải Nhất. Ngoài ra, quận cũng tổ chức hội thi “Tuyên truyền QTƯX” từ cấp quận đến cơ sở, với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ và Nhân dân 181 tổ dân phố trên địa bàn quận…

Qua đó, quận được TP đánh giá cao là đơn vị dẫn đầu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện 02 QTƯX. Đặc biệt, quận được chọn là đơn vị tổ chức hội nghị giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện 02 bộ QTƯX.

Ra quân tuyên truyền thực hiện QTƯX: “Mô hình diễu hành đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường chấp hành giao thông”.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà, năm 2019 và những năm tiếp theo, quận sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện 9 mô hình QTƯX: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung. Mô hình tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện khi mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại. Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông. Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp. Mô hình hướng dẫn Nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường. Mô hình Tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp. Mô hình sinh viên tình nguyện tuyên truyền du lịch thân thiện.

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị và 13 phường đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện. Lãnh đạo quận và các đơn vị tham quan mô hình “Bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ thục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”. Ngoài ra, quận cũng ra quân tuyên truyền thực hiện QTƯX: “Mô hình diễu hành đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường chấp hành giao thông”.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-bac-tu-liem-phat-dong-trien-khai-mo-hinh-tuyen-truyen-quy-tac-ung-xu-352426.html