Quán bar bốc cháy dữ dội vì hứng bom xăng, 23 người thiệt mạng

Những kẻ tấn công đã ném bom xăng để phóng hỏa một quán bar tại thành phố Coatzacoalcos của Mexico khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Những kẻ tấn công đã ném bom xăng để phóng hỏa một quán bar tại thành phố Coatzacoalcos của Mexico khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Theo AP, vụ tấn công được những kẻ thủ ác tiến hành tại quán bar có tên Caballo Blanc ở thành phố Coatzacoalcos, bang Veracruz cuối ngày 27/8 (giờ địa phương). Trong số 23 người thiệt mạng có 8 người là phụ nữ.

Khoảng 15 người bị thương được đưa đến bệnh viện với các vết bỏng khác nhau.

Văn phòng Công tố viên bang Veracruz thông báo nhà chức trách đang truy lùng các nghi phạm. Chúng được cho là đã dùng bom xăng ném vào quán bar.

Cảnh sát Veracruz thì khẳng định họ không dung thứ cho bất cứ hành vi tội phạm nào ở khu vực.

Thống đốc bang Veracruz, Cuitlahuac Garcia, tin rằng một cuộc tranh chấp băng đảng có liên quan đến vụ tấn công. Khu vực này là trung tâm của ngành công nghiệp khai thác và lọc dầu của Mexico và từng chứng kiến các vụ việc tương tự.

Thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Liên quan đến vụ tấn công, The Sun thông tin, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, các tay súng đã nã đạn điên cuồng và ném “cocktail Molotov” (tên lóng của một loại bom chai, hay chai chứa chất gây cháy nổ) vào giữa quán bar đông nghịt người.

Vụ tấn công khiến quán bar chìm trong biển lửa, hư hại nặng nề. Cơ quan an ninh đang ráo riết truy tìm các nghi phạm.

Cách đây gần 8 năm, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại sòng bạc ở Monterrey, miền Bắc Mexico cũng khiến 52 người thiệt mạng.

Vụ tấn công năm 2011 này do băng đảng ma túy Zetas thực hiện để đòi tiền bảo kê. Địa bàn hoạt động của Zetas bao gồm cả thành phố Coatzacoalcos.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/quan-bar-boc-chay-du-doi-vi-hung-bom-xang-23-nguoi-thiet-mang-a290732.html