Quán bar Hey Club, caffe Tào Lao - Unicorn Lounge bị tố 'hành dân', phường Cửa Nam 'ngó lơ'?

Báo Gia đình Việt Nam liên tục nhận được phản ánh về việc quán bar Hey Club (57 Cửa Nam) và quán caffe Tào Lao - Unicorn Lounge mở nhạc, hò hét 'hành' dân.

Theo người dân sống tại tổ 19 Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) họ đang phải sống trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn và cuộc sống của người dân bị xáo trộn bởi 2 quán trên liên tục tra tấn âm thanh mỗi khi màn đêm buông xuống. Mặc dù người dân đóng kín cửa nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nhạc “khủng” tràn vào.

"Tra tấn” người dân bằng tiếng ồn

Có mặt nhiều đêm trên tuyến đường Cửa Nam và Lê Duẩn, phóng viên ghi nhận quán bar Hey Club và quán caffe Unicorn Lounge thiết kế hở, không đảm bảo hệ thống cách âm, mở nhạc inh ỏi...

Càng khuya, lượng khách đổ về quán bar Hey Club thêm nhộn nhịp. Lượng khách ra vào liên tục, tụ tập, nhún nhảy trước cửa quán. Đứng cách quán cả trăm mét vẫn nghe rõ từng điệu nhạc.

Anh Hoàng Thế T. tài xế taxi M.L. cho hay: "Tôi thường xuyên chở khách đến đây, chủ yếu là khách trẻ và người nước ngoài. Có khi 2 – 3 giờ đêm khách còn gọi đến để chở về...”.

Ô nhiễm tiếng ồn và những hệ lụy đến từ các quán bar cho giới trẻ (Ảnh Hey Club bán bóng cười cho khách)

Ô nhiễm tiếng ồn và những hệ lụy đến từ các quán bar cho giới trẻ (Ảnh Hey Club bán bóng cười cho khách)

Bà H. (Nhà ngay sát phía sau quán bar Hey Club) phản ánh, nhiều hộ dân rất bức xúc vì sống trong cảnh “ô nhiễm” tiếng ồn, bị tra tấn bởi nhạc mạnh hàng đêm.

“Đành rằng ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ nhưng chơi nhạc thì phải cách âm, có giờ giới nghiêm. Ở đây, bar mở nhạc đến 1-2h sáng, inh ỏi. Người lớn thì mất ngủ, trẻ em không tài nào học nổi”, bà H. nói.

Trực tiếp làm khách ở quán, phóng viên ghi nhận quán bán đủ các loại bia rượu, nhưng phổ biến nhất vẫn là các loại bia ướp lạnh, mồi khô... cho các thực khách phần lớn là những người nối dài cuộc vui “tăng 2- tăng 3”, khách trẻ đi chơi đêm, đến nghe nhạc mạnh, nhún nhảy. Đặc biệt sau 0h quán bar này còn bán cả bóng “cười” cho giới trẻ, do đó âm thanh lớn là một thứ “đặc sản” của quán bar này.

Không kém cạnh Hey Club, quán caffe Tào Lao cùng quán Unicorn Lounge (số 31- 33 Lê Duẩn) cũng mở nhạc to hết cỡ để chiều lòng khách.

Một số người dân phản ánh, quán caffe hoạt động nhộn nhịp, bất chấp thời gian, hoạc mở nhạc sống động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân lân cận.

Đại chỉ số 31- 33 Lê Duẩn được phản ánh mở nhạc rất to

"Nhiều lúc quán hoạt động đến 2 giờ sáng, mở nhạc ầm ĩ khiến người dân sống quanh đây bị “tra tấn” nghiêm trọng. Nhiều người đã nhắc nhở với quản lý và nhân viên nhưng tình trạng không được cải thiện. Sự việc này đã kéo dài rất lâu, dân đã nhiều lần trình báo công an phường, chính quyền địa phương, thậm chí gọi cảnh sát 113 đề nghị can thiệp, nhưng sự việc vẫn không được ngăn chặn, gây ra bao hậu quả xấu đối với sức khỏe của khu dân cư", người dân cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, những cơ sở kinh doanh này nằm gần UBND phường Cửa Nam, nhưng điều lạ lùng, dù người dân có kếu cứu thế nào đi nữa thì quán bar Hey Club và quán caffe Tào Lao - Unicorn Lounge vẫn "bất chấp" hoạt động.

Để làm rõ những vấn đề bức xúc của người dân, phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã liên hệ làm việc với UBND phường Cửa Nam. Tuy nhiên gần 1 tháng trôi qua, phóng viên chỉ nhận được câu trả lời từ vị chủ tịch: “Tôi đã giao cho công an phường để xử lý và trả lời phóng viên...”.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để sớm trả lại bình yên cho người dân nơi đây. Tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tác hại của tiếng ồn

Trong môi trường lao động công nghiệp, tiếng ồn gây điếc nghề nghiệp. Thời gian đầu gây mệt mỏi thính giác, dần dần gây điếc cả hai tai. Điếc nghề nghiệp không thể hồi phục được.

Trong môi trường bình thường (ở khu dân cư), tiếng ồn dẫn đến hiện tượng hay quên; gây rối loạn tâm lý, giấc ngủ, tim mạch; ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương, luôn mệt mỏi, cao huyết áp...

Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm thanh, mức độ lặp lại của tiếng ồn. Tác động đến cơ quan thính giác, tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngưỡng nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc an toàn. Khi tác động đến các cơ quan khác như hệ thần kinh trung ương, tiếng ồn sẽ gây kích thích, ảnh hưởng xấu đến não bộ, gây chứng đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. Đối với hệ tim mạch, tiếng ồn làm rối loạn nhịp tim và sự tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp. Tiếng ồn có thể khiến rối loạn quá trình tiết dịch và tăng acid trong dạ dày, làm rối loạn sự co bóp, gây viêm loét dạ dày.

Còn tiếp...

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/quan-bar-hey-club-caffe-tao-lao--unicorn-lounge-bi-to-hanh-dan-phuong-cua-nam-ngo-lo-d142623.html