Quân bầu Đức chấn thương, U22 Việt Nam vất vả luyện tập trong mưa

U22 Việt Nam tiếp tục đấu đối kháng dưới cơn mưa tầm tã của Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 31.

U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập đối kháng thứ hai ở đợt tập trung 9 ngày chuẩn bị cho SEA Games 31. 47 cầu thủ được HLV Park Hang Seo chia thành hai đội A và B, mỗi đội có hai đội hình luân phiên thi đấu. Ở trận đầu tiên, tiền đạo đang tạo tiếng vang là Lê Minh Bình gặp chấn thương sau pha va chạm.

Minh Bình lập tức được đội ngũ y tế chăm sóc. Chuyên gia trị liệu Choi Ju Young đang xem xét để đánh giá tình hình chấn thương của cầu thủ thuộc biên chế HAGL (đang đá cho Bà Rịa - Vũng Tàu). Minh Bình cũng kịp có 1 bàn thắng trước khi rời sân để "ghi điểm" với HLV Park Hang Seo.

Minh Bình chấn thương.

Minh Bình chấn thương.

Hàng công của thầy Park đang dồi dào nhân sự. Lần lượt Danh Trung, Tiến Anh (Viettel), Bảo Toàn (HAGL), Thành Nhân (Khánh Hòa) hay Minh Bình đều được thử nghiệm ở các vị trí tiền đạo cánh. Ở vai trò trung phong, Mạnh Dũng (Viettel) là lựa chọn sáng giá.

Thời tiết Hà Nội mưa nhiều trong những ngày qua cản trở phần nào quá trình tập luyện của U22 Việt Nam. Dù vậy, các học trò của HLV Park vẫn thi đấu rất quyết tâm để gây ấn tượng với ban lãnh đạo.

U22 Việt Nam luyện quân trong mưa.

Khác với lựa chọn dồi dào trên hàng công, U22 Việt Nam không có đông đảo hậu vệ, nhưng lại sở hữu nhiều cái tên được thi đấu thường xuyên ở V-League như Việt Anh, Văn Xuân, Văn Tới (Hà Nội FC) hay Quang Nho (HAGL).

Nhìn chung, tuyến giữa là tuyến duy nhất khiến ông Park "đau đầu" khi ngoài Văn Lắm (SLNA), Hoàng Anh (Hà Tĩnh) hay Hai Long (Quảng Ninh), phần còn lại đều non về kinh nghiệm và chuyên môn. Dù vậy, cả ba cầu thủ nói trên đều chưa từng được gọi lên tuyển nên cần thời gian để hiểu cách chơi HLV Park yêu cầu.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-bau-duc-chan-thuong-u22-viet-nam-vat-va-luyen-tap-trong-mua-ar565799.html