Quận Bình Tân: Đổ máu tại khu đất đang tranh chấp giữa chủ đất và đại gia Trần Thị Mỹ Hiền

Sau nhiều lần gửi đơn tố cáo việc xâm phạm nhà trái phép, mới đây đã xảy ra đâm chém làm 4 người bị thương nặng khi đang ở trong những căn nhà tranh chấp tại đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Anh Đỗ Ngọc T. bị nhóm côn đồ đánh rách mí mắt

Anh Đỗ Ngọc T. bị nhóm côn đồ đánh rách mí mắt

“Loạn” tranh chấp nhà…

Theo ghi nhận của phóng viên, được biết, tại 4 căn nhà (nhà số 7, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM), trước đó Bà Trần Thị Mỹ Hiền có giao dịch mua bán với chủ những căn nhà và đồng thời là chủ khu đất là ông Hồ Hải Sơn. Nhưng trong quá trình 2 bên giao dịch, do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhau nên ông Hồ Hải Sơn đã đơn phương hủy hợp đồng (đã có phiếu chuyển xác nhận việc đơn phương hủy hợp đồng của ông Sơn).

Đây chính là Khu đất thuộc các thửa 66, 68, 69, 70, 71, một phần thửa 141, 140, 474, tờ bản đồ số 01 (TL02/CT-UB) và thuộc thửa 433, 434, tờ số 02 (TL2005). Vị trí mặt tiền đường số 7 hướng từ Quốc lộ 1A vào đường số 7 bên trái (qua hẻm 175/2 Hồ Văn Long), phường Bình Hưng Hòa B. Khu đất đã được Quận Bình Tân xác định thuộc quy hoạch cây xanh và đường dự phòng.

Xem các bài liên quan: Có hay không Hoàng Kim Land sử dụng giang hồ để trấn áp khách hàng và chủ đất?

Vì sao Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung làm điên đảo thị trường đất nền với chiêu trò đơn giản?

Khách hàng đồng loạt tố Hoàng Kim Land và bà Trần Thị Mỹ Hiền lừa đảo

Khách hàng giăng băng rôn, tố Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo, một lô đất bán cho nhiều người

Công Ty Hoàng Kim Land – Bà Trần Thị Mỹ Hiền, bị tố về tội bẻ khóa, xâm phạm nhà trái phép

4 căn nhà số 7, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, nơi xảy ra tranh chấp

Điều đáng nói, hầu hết 4 căn nhà tại đây bà Trần Thị Mỹ Hiền – Công ty Hoàng Kim Land đều đã bán cho những khách hàng khác, không những vậy còn xảy ra tình trạng một căn nhà đem bán cho 2-3 người.

Việc này khiến khách hàng vô cùng bức xúc: “Tôi là người mua 3 căn nhà, 8 lô đất, tổng số tiền bỏ ra hơn 13 tỷ đồng, nhưng khi mua xong thì tôi lại không được ở trong nhà, do có những người khác cũng đưa ra giấy tờ mua bán nhưng mua trước tôi và không cho tôi ở”. Ông N.H.U, một khách hàng cho biết.

Gần đây, ông Hồ Hải Sơn đã chứng minh được việc đơn phương hủy hợp đồng, cũng như việc mình ông Sơn là người đứng tên trên GPXD, vi bằng, nên ông Sơn đã đến 4 căn nhà, yêu cầu những người đã mua bán những căn nhà trên dọn đi, tìm bà Hiền để giải quyết, ông Sơn đã cho khóa kín những căn nhà lại để chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Phá khóa, xâm phạm nhà trái phép

Theo đơn tố cáo của ông Hồ Hải Sơn, gửi tới Công an Phường Bình Hưng Hòa B, Công an quận Bình Tân, được biết, ngày 9/5 khi ông Sơn không có nhà bà Trần Thị Mỹ Hiền kéo một số đàn em giang hồ tới nhà để phá khóa xâm phạm nhà trái phép của ông Sơn.

Xem bài: Công Ty Hoàng Kim Land – Bà Trần Thị Mỹ Hiền, bị tố về tội bẻ khóa, xâm phạm nhà trái phép

Đơn trình báo của ông Hồ Hải Sơn gửi Công an Phường Bình Hưng Hòa B, công an quận Bình Tân về hành vi phá khóa, xâm phạm nhà trái phép của bà Trần Thị Mỹ Hiền.

Sau đó ngày 11/5 ông Sơn đã đến và cùng người nhà tháo toàn bộ số cửa đi, với mong muốn không cho ai ở trong những căn nhà này nữa.

Tiếp tục, theo ông Sơn cho biết, ngày 17/5 bà Hiền đã cho một số giang hồ, cùng một số phụ nữ tiếp tục đến những căn nhà trên để ở (nhà ông Sơn đã tháo hết cửa đem đi). Việc này ông Sơn cũng có trình báo đến UBND phường Bình Hưng Hòa B, Công an phường Bình Hưng Hòa B… nhưng chưa được giải quyết.

Náo loạn tranh cướp nhà và đất

Điều đáng nói nhất, một lần nữa, tại những căn nhà trên, vừa mới xảy ra việc một nhóm giang hồ xông vào nhà, tấn công làm 4 người bị thương.

Ông Đỗ Xuân L. bị đánh bầm lưng

Cụ thể, qua tìm hiều được biết, khoảng 21h30 đêm 19/5 chị V. và 3 người thân trong gia đình gồm Đỗ Xuân L. (46 tuổi), Đỗ Ngọc T. (51 tuổi) và Nguyễn Đức M. (61 tuổi) đang ăn tối trong nhà thì bất ngờ có nhóm hơn chục người (cơ thể xăm trổ, mặt bịt khẩu trang) mang mã tấu, dùi cui điện, gậy sắt lao vào hành hung chị V. và những người có mặt trong nhà.

Hậu quả khiến chị V. gãy 2 răng cửa và nhiều thương tích nặng ở tay, chân và bụng. Những người còn lại đều bị thương ở đầu, mí mắt, lựng, bụng… Sau đó tất cả đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Chiếc xe máy của gia đình bà V. cũng bị nhóm côn đồ đập phá

Sáng nay ngày 21/5, Công an quận Bình Tân, đã yêu cầu Công an phường Bình Hưng Hòa B củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra quận để tiếp tục điều tra, truy xét nhóm giang hồ.

Chuyện đã rồi mới “bắt đầu xử lý”

Qua trao đổi với một số khách hàng mua đất, nhà tại đây cho biết, việc xảy ra đổ máu rồi nên cơ quan chức năng mới bắt đầu xử lý, vậy bao nhiêu đơn từ của người dân sao đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời nào? Có khi nào việc tiếp tục chậm trễ trong việc xử lý sẽ có nhiều người phải đổ máu nữa không?

“Việc xảy ra đổ máu rồi Công an mới vào cuộc là quá chậm trễ, trước đó người dân đã nhiều lần đến ủy ban phường, cũng như Công an phường Bình Hưng Hòa B, ngoài ra cũng gửi thêm cả đơn. Nếu tiếp tục xử lý chậm chạp, không triệt để như vậy chắc chắn sẽ còn những việc đổ máu như vậy xảy ra”. Anh N.Đ.H, một khách hàng cho biết.

Qua sự việc, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam, đã trao đổi với ông Hồ Hải Sơn, người đang đứng tên chủ quyền 4 căn nhà trên cho biết, việc bà Hiền có cho người đến xâm phạm nhà trái phép ông có biết từ trước đó, nhưng ông cũng chỉ nhờ người nhà để ý giúp. Ông Sơn cũng khẳng định những người trong 4 căn nhà của ông ông không hề quen biết gì họ. Ngoài ra ông Sơn cũng cho biết thêm, hiện tại ông đang ở ngoài Đà Lạt, ngày mai sẽ về để tìm hiểu rõ sự việc, tránh tình trạng bị bà Trần Thị Mỹ Hiền đổ oan cho mình.

“Tôi có biết chuyện bà Hiền cho người đến nhà tôi ở, nhưng tôi cũng chỉ nhờ người nhà để ý giùm, tôi khẳng định những người trong nhà tôi là người của bà Hiền, và nhóm côn đồ đến hành hung tôi cũng không hề biết. Hiện tại tôi đang ở Đà Lạt, ngày mai tôi sẽ về, để tránh việc bà Hiền tự đưa người vào ở, rồi cho nhóm côn đồ khác hành hung đổ lỗi cho tôi”? Ông Hồ Hải Sơn cho biết.

Trước đó, báo Pháp Luật Việt Nam đã phản ánh việc mua bán đất nền ảo tại Quận Bình Tân bị nhiều khách hàng gửi đơn tố cáo việc có hành vi lừa đảo của đại gia Trần Thị Mỹ Hiền – Công ty Hoàng Kim Land đến nhiều cơ quan chức năng như UBND phường Bình Hưng Hòa B, UBND quận Bình Tân, Công an phường Bình Hưng Hòa B, Công an quận Bình Tân, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03)… Việc tranh chấp giữ ông Hồ Hải Sơn và bà Trần Thị Mỹ Hiền cũng đã được trình báo các cơ quan chức năng.

Theo nhiều khách hàng mua đất tại đây cho biết, chưa có cơ quan chức năng nào, kể cả công an địa phương có câu trả lời thỏa đáng đến người dân về hành vi phân lô bán nền ảo nên việc các bên tự hành xử và dẫn đến bạo lực là việc tất yếu xảy ra khi tranh chấp ngày một leo thang! Trận đâm chém kinh hoàng vào đêm 19/5 vừa qua, nếu không được giải quyết đến tận gốc rễ căn nguyên sự việc, e rằng chỉ là dấu hiệu mở đầu cho hàng loạt hành động bạo lực khác. Bởi vì việc tranh chấp tại khu đất đường số 7 (Quận Bình Tân) có hơn 100 người liên quan, từ chủ đất đến khách hàng mua nền với nữ đại gia Trần Thị Mỹ Hiền (Công ty Hoàng Kim Land).

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật diễn tiến vụ việc!

Ngày 17- 6, UBND quận Bình Tân đã đưa ra cảnh báo với người dân về 9 khu đất đang bị phân nền trên giấy có dấu hiệu phân lô trái phép tại 6 phường trên địa bàn quận.
1. Khu đất thuộc thửa 517 (từ thửa 42, 43) tờ số 21 (TL2005), vị trí gần hẻm 480 đường Mã Lò, đối diện đường số 21, phường Bình Hưng Hòa A. Khu đất thuộc quy hoạch đất trường học. Do Công ty TNHH phát triển nhà ở Nablaland rao bán, địa chỉ công ty tại số 286 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khu đất thuộc các thửa 66, 68, 69, 70, 71, một phần thửa 141, 140, 474, tờ bản đồ số 01 (TL02/CT-UB) và thuộc thửa 433, 434, tờ số 02 (TL2005). Vị trí mặt tiền đường số 7 hướng từ Quốc lộ 1A vào đường số 7 bên trái (qua hẻm 175/2 Hồ Văn Long), phường Bình Hưng Hòa B. Khu đất thuộc quy hoạch cây xanh và đường dự phòng. Địa chỉ Công ty Hoàng Kim Land tại số 28-30 đường D1, Khu dân cư Him Lam Mới, phường Tân Hưng, quận 7.

3. Khu đất tại hẻm 428 đường quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B (đối diện trạm đăng kiểm số 428/56 Quốc lộ 1A), phường Bình Hưng Hòa B. Đất thuộc quy hoạch cây xanh.

4. Khu đất thuộc các thửa 316, 317, 455, tờ số 152 (TL2005), vị trí mặt tiền đường Liên khu 5-6, đối diện cửa hàng Bách Hóa Xanh (số 177 đường Liên khu 5-6, khu phố 8), phường Bình Hưng Hòa B. Đất thuộc quy hoạch đất giáo dục. Do Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Angel Lina rao bán theo hình thức góp vốn. Địa chỉ Công ty Angel Lina số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Khu đất thuộc các thửa 534, 546, 548, tờ bản đồ số 01 (TL2005) và thửa 119, tờ 02 (TL02/CT-UB). Vị trí khu đất tại cuối hẻm 131/6/1 đường Tây Lân, phường Tân Tạo. Đất thuộc quy hoạch trường học và đường dự phóng, có một phần đất ở, do Công ty Angel Lina rao bán theo hình thức góp vốn. Địa chỉ Công ty Angel Lina số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Khu đất thuộc các thửa 149, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 162, 163, tờ bản đồ số 01 (TL02/CT-UB), thửa 218, tờ bản đồ 01 (TL02/CT-UB) và thửa 524, tờ 02 (TL2005), phường Tân Tạo.

Vị trí khu đất dưới chân Cầu Tân Tạo rẽ trái qua cầu bê tông, khu đất phía sau kho xưởng. Đất thuộc quy hoạch cây xanh. Do Công ty Bất động sản Anh Kiệt rao bán. Địa chỉ Công ty Bất động sản Anh Kiệt số 111 đường số 4, Cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Khu đất thuộc các thửa 853, 318, 319, 307, 310, 313, 317, tờ bản đồ số 08 (TL02/CT-UB). Vị trí khu đất tại góc ngã tư đường Trần Văn Giàu và đường Võ Trần Chí, hướng từ đường Trần Văn Giàu ra chưa đến đường Võ Trần Chí phía tay trái, phường Tân Tạo A.

Khu đất thuộc quy hoạch cây xanh, cây xanh cách ly hành lang an toàn điện. Do Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài rao bán. Địa chỉ Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài tại số 1T đường Kinh 2, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Khu đất thuộc thửa 162, 167, 168, 185, 541, 542, tờ bản đồ số 39 (SĐN), tờ bản đồ số 3 (TL02), tờ bản đồ số 15 (TL05). Vị trí khu đất tại cuối hẻm 26/19 đường Lâm Hoành, phường An Lạc. Vị trí khu đất thuộc quy hoạch cây xanh. Do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina rao bán theo hình thức góp vốn. Địa chỉ Công ty Angel Lina số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Khu đất thuộc thửa 501,540, tờ bản đồ số 47 (TL2005). Vị trí mặt tiền đường Hương Lộ 2, sau lưng Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A, phường Bình Trị Đông A. Khu đất thuộc quy hoạch đất trường học. Hiện nay, Công ty phát triển nhà ở Nablaland rao bán. Địa chỉ công ty số 286 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm Sơn

Xem các bài liên quan

Bài 1:TP.HCM: Hoàng Kim Land, Angel Homes bị tố phân lô bán nền ảo

Bài 2: Phác họa chân dung nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền đã tạo cơn sốt đất nền ảo làm hàng trăm gia đình lao đao

Bài 3: Mối quan hệ giữa Hoàng Kim Land và Angel Homes phức tạp như thế nào?

Bài 4: Cuộc thi Hoa hậu thương hiệu Việt Nam 2018 đã "chui" rầm rộ tại Đà Nẵng như thế nào?

Bài 5: Cục NTBD xác nhận không cấp giấy phép cuộc thi nào có tên "Hoa hậu Thương Hiệu VN"

Bài 6: Có hay không Hoàng Kim Land sử dụng giang hồ để trấn áp khách hàng và chủ đất?

Bài 7: Vì sao mẹ con bà Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung đổ máu vì dự án Suối Cát?

Bài 8: Vì sao Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung làm điên đảo thị trường đất nền với chiêu trò đơn giản?

Bài 9: Choáng ngợp trước TVC quảng bá những dự án ảo của đại gia Trần Thị Mỹ Hiền

Bài 10: Đại gia đất nền Trần Thị Mỹ Hiền phủ nhận quan hệ mẹ con nuôi với Phạm Thị Tuyết Nhung

Bài 11: Khách hàng đồng loạt tố Hoàng Kim Land và bà Trần Thị Mỹ Hiền lừa đảo

Bài 12: Khách hàng giăng băng rôn, tố Công ty Hoàng Kim Land lừa đảo, một lô đất bán cho nhiều người

Bài 13: Dự án "ảo" Tây Lân, dân mỏi mệt chờ lấy lại tiền hay tiếp tục đồng hành?

bài 14: Công Ty Hoàng Kim Land – Bà Trần Thị Mỹ Hiền, bị tố về tội bẻ khóa, xâm phạm nhà trái phép

Bài 15: Khách hàng tiếp tục bao vây đòi tiền, bà Trần Thị Mỹ Hiền và công ty Hoàng Kim Land thách thức bất chấp pháp luật

Bài 16: Quận Bình Tân: Đổ máu tại khu đất đang tranh chấp giữa chủ đất và đại gia Trần Thị Mỹ Hiền

Bài 17: Phạm Thị Tuyết Nhung - Công ty Angel Lina, liên tục bị nhiều khách hàng dự án ảo “bao vây” đòi tiền
Bài 18: Đà Nẵng tiếp tục lách luật nhằm công nhận giải "chui" Hoa hậu Doanh Nhân VN 2019?

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/quan-binh-tan-do-mau-tai-khu-dat-va-nha-dang-chanh-chap-giua-chu-dat-va-dai-gia-tran-thi-my-hien-3576/