Quán cà phê sử dụng robot do người khuyết tật điều khiển

Một quán cà phê mới ở Tokyo, Nhật Bản có nhân viên phục vụ rất đặc biệt, đó là robot được nhân viên khuyết tật điều khiển từ xa.

Người điều khiển có thể trao đổi với khách hàng thông qua những robot hình người này

Người điều khiển có thể trao đổi với khách hàng thông qua những robot hình người này

Quán cà phê khai trương hôm 26-11 là dự án thí điểm của Ory Laboratory, công ty khởi nghiệp chuyên chế tạo robot, kết hợp với Nippon Zaidan (Quỹ Nhật Bản).

10 nhân viên khuyết tật, trong đó có cả người bị bệnh liên quan tới thần kinh vận động (ALS), ngồi tại nhà và thay phiên nhau điều khiển 3 robot, có chiều cao khoảng 1m, được trang bị máy camera và micro.

Người điều khiển có thể trao đổi với khách hàng thông qua những robot hình người này. Khách tới quán cà phê cho biết họ có cảm tưởng như đang nói chuyện trực tiếp với người điều khiển vậy.

Giám đốc điều hành Công ty Ory Laboratory, Yoshifuji Kentaro cho biết muốn gửi đi thông điệp rằng những người khuyết tật cũng có thể tìm được những công việc hữu ích.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/quan-ca-phe-su-dung-robot-do-nguoi-khuyet-tat-dieu-khien/791390.antd