Quận Cầu Giấy hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 2/11, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị hưởng ứng 'Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam' và tổng kết cuộc thi 'Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015' trên địa bàn năm 2018.

Ban Giám khảo đã trao giải cho các tập thể và giải cá nhân có số lượng, chất lượng xuất sắc nhất

Theo đó, ngoài việc thực hiện chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng đất nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" và các khẩu hiệu cơ bản của Ngày Pháp luật, quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm phổ biến các kiến thức pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.

Cụ thể, quận Cầu Giấy đã chú trọng xây dựng, phát hiện nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh biểu dương gương "Người tốt, việc tốt" điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội...

Bên cạnh đó, để công tác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đem lại hiệu quả lâu dài, phù hợp với địa bàn, quận Cầu Giấy đã đề ra 5 khẩu hiệu để các đơn vị trực thuộc lựa chọn cho phù hợp với thực tế như: "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn quận Cầu Giấy", "Thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân quận Cầu Giấy"...

Cũng tại hội nghị, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn quận năm 2018. Theo đó, tính đến 17h ngày 5/9/2018, BTC cuộc thi đã tiếp nhận 21.495 bài dự thi, cao gấp 2,3 lần so với số bài thu được tại cuộc thi trong năm 2017. Trong đó, 12.608 bài dự thi của công dân từ 18 tuổi trở lên, chiếm 58,7%; 8.887 bài dự thi của công dân từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, chiếm 41,3%.

Theo kết quả chấm điểm từ cao xuống thấp, UBND quận đã lựa chọn 130 bài (100 bài của thí sinh trên 18 tuổi và 30 bài của thí sinh từ 14 đến 18 tuổi) có chất lượng tốt nhất gửi về Sở Tư pháp tham gia vòng chung khảo. Trên cơ sở 130 bài dự thi, Ban Giám khảo đã trao 16 giải tập thể và 36 giải cá nhân có số lượng, chất lượng xuất sắc nhất.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-cau-giay-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-328916.html