Quận Cầu Giấy: Lan tỏa phong trào 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà'

Những năm qua, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua 'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong nữ công nhân, viên chức, người lao động. Phong trào đã đem lại những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Bà Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy cho biết, hiện quận Cầu Giấy có 23.216 đoàn viên công đoàn, trong đó có 12.790 đoàn viên nữ. Hàng năm, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào nhằm phát huy vai trò, vị trí, năng lực, sự sáng tạo của lao động nữ trong phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới.

Ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận về tổ chức các hoạt động trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 - 2026.

Ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận về tổ chức các hoạt động trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lao động nữ đã chủ động phấn đấu, năng động, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất được đề xuất áp dụng đem lại hiệu quả cao.

Lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ cũng được lao động nữ tham gia tích cực. Hàng trăm đề tài nghiên cứu được nghiệm thu, đánh giá cao và đưa vào ứng dụng trong thực tế, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đơn vị. Ở lĩnh vực chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao, các chị em luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tận tụy với công việc… Không chỉ giỏi việc nước, các chị còn đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, nuôi con khỏe, dạy con ngoan…

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy, nhằm lan tỏa phong trào, nhân rộng các gương tiêu biểu, hàng năm LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ nữ công cơ sở, cán bộ nữ tiêu biểu. Qua 5 năm đã biểu dương, khen thưởng 45 đồng chí là Trưởng Ban nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công, đại diện cho hơn 200 đồng chí cán bộ nữ công tại các Công đoàn cơ sở. LĐLĐ Thành phố biểu dương 2 đồng chí cán bộ nữ công Thủ đô tiêu biểu năm 2019.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Thông qua phong trào thi đua, đã có 27.288 lượt nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; LĐLĐ Quận biểu dương, khen thưởng 182 tập thể và 553 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 522 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. LĐLĐ Thành phố biểu dương 8 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu và 6 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, LĐLĐ quận tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào trong toàn thể lao động nữ. Mục tiêu của phong trào hướng tới là tập trung phát huy trí tuệ, sáng tạo của lao động nữ trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học… góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương; xây dựng đội ngũ lao động nữ có lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng.

"Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy sẽ tập trung đấu tranh bảo đảm việc làm, thu nhập, môi trường làm việc ổn định; giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách cho lao động nữ. Bên cạnh đó, lồng ghép phong trào với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho lao động nữ, nhất là ở đơn vị ngoài nhà nước…", bà Phạm Thị Lâm Anh cho hay.

P.Linh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/quan-cau-giay-lan-toa-phong-trao-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-152758.html