Quận Cầu Giấy: Nhân rộng mô hình đơn vị học tập trên địa bàn

Ngày 16/12, quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị chuyên đề 'Phát triển đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận năm 2020'.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy cho biết, hiện nay, quận đã xây dựng được đội ngũ làm công tác khuyến học từ quận tới phường, với 334 chi hội, 31.190 hội viên, 39 dòng họ lớn, 40 ban khuyến học tại các trường học, cao đẳng, đại học, cơ quan xí nghiệp… Ngoài ra, 100% các phường có nhà văn hóa lớn, 142 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được trang bị hàng trăm tủ sách, hàng chục ngàn các đầu sách để Nhân dân được học tập, đọc sách…

Với hoạt động thường xuyên, bài bản, sự đầu tư lớn cho hệ thống giáo dục trong các trường học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT giáo dục quận Cầu Giấy nhiều năm gần đây đã trở thành điểm sáng về chất lượng đào tạo đại trà và mũi nhọn trong ngành giáo dục Thủ đô. Bên cạnh đó, quận Cầu Giấy cũng tự hào là địa bàn có nhiều học viện, trường đại học, cao đăng, trường nghệ thuật… đóng góp chất xám cho quận Cầu Giấy.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Vân Khanh, những năm gần đây, việc phát triển và xây dựng mới các chi hội tại cụm dân cư đã tạm thời ổn định và đi vào nề nếp hoạt động bài bản. Các ban khuyến học của trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn cũng được đánh giá là hoạt động có chiều sâu, chất lượng và hình thức phong phú trong công tác khuyến học. Việc đánh giá thi đua ngày càng phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được lan rộng trong các đơn vị...

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cau-giay-nhan-rong-mo-hinh-don-vi-hoc-tap-tren-dia-ban-404456.html