Quận Cầu Giấy tổ chức giải bơi nhưng 'đóng cửa', phụ huynh bất bình

Sáng 2/3, nhiều phụ huynh bức xúc khi quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức giải bơi cho học sinh nhưng không cho người thân vào cổ vũ, động viên tinh thần con em.

Cuộc thi Bơi lội trong Giải thể thao học sinh quận Cầu Giấy (Hà Nội) năm học 2022-2023 diễn ra hôm nay (2/3). Đây là 1 trong 7 môn trong giải thể thao do Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy tổ chức. Môn bơi gồm 3 nội dung: bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa (nam, nữ ở các cự ly 25m và 50m).

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh, giáo viên bất ngờ khi đến nơi mới biết chỉ học sinh dự thi mới được vào bể bơi. Còn tất cả phụ huynh, huấn luyện viên, khán giả đều không được vào trong để xem và cổ vũ thi đấu.

Các phụ huynh bức xúc vì cho rằng sân chơi thể thao phải công bằng và cách thức tổ chức tạo cảm giác không minh bạch.

Anh N.T (có học trò dự thi giải bơi năm nay) thắc mắc, thi đấu thể thao mà không có khán giả, mọi người cổ vũ tinh thần thể thao thì việc tổ chức thi nhằm mục đích gì.

“Thể thao cần phải trung thực, khách quan, nhưng như thế này vừa không được xem các học sinh thi đấu, lại không đảm bảo có sự giám sát công việc của ban tổ chức, trọng tài và liệu kết quả có đảm bảo chính xác”.

Anh N.T cho hay khá bất ngờ bởi quận Ba Đình cũng tổ chức thi hôm nay, nhưng cho phép mọi người vào xem thoải mái.

Chị C.T.L (phụ huynh có con đang học lớp 8 một trường THCS quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Con đi thi, chúng tôi cũng muốn vào để cổ vũ, tuy nhiên, ban đầu ban tổ chức không cho phụ huynh vào xem. Sau khi chúng tôi ý kiến, quận đã cho mỗi trường 1 phụ huynh và 1 giáo viên đại diện vào, với điều kiện chỉ được xem, không được ghi hình. Trong khi với một cuộc thi thể thao minh bạch đúng nghĩa, việc ghi hình theo tôi là hoàn toàn bình thường”.

Phụ huynh bất bình vì không được vào trong để xem con em thi bơi. Ảnh cắt từ clip.

Ngoài ra, theo chị C.T.L, việc phụ huynh được xem và ghi hình cũng đảm bảo điều lệ giải được thực hiện đúng. Đó là mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi không quá 2 nội dung.
“Ở danh sách của quận, có nhiều thí sinh đăng ký vượt quá 2 nội dung. Việc này tôi cũng đã báo tới Phòng GD-ĐT quận từ trước khi cuộc thi diễn ra, nhưng việc phụ huynh ghi hình giám sát cũng giúp hạn chế bớt tiêu cực nếu có.

“Với những cuộc thi, giải đấu cho trẻ, để xảy ra những điều nghi ngại sẽ tạo nên những trăn trở không tốt cho các con”, chị C.T.L nói.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Tiến Trung, Phó trưởng Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, cho hay Phòng đã nắm được những ý kiến của phụ huynh. Tuy nhiên, do năm nay, quận tổ chức giải ở bể bơi số 7 Tôn Thất Thuyết (do các bể bơi thường tổ chức mọi năm đang tạm dừng hoạt động) nên diện tích hạn hẹp.

"Thực tế, hôm nay, chúng tôi cũng đã trả lời các phụ huynh, việc không cho phép nhiều phụ huynh vào khu vực bể bơi bởi cơ sở vật chất hạn chế. Như sáng 2/3, có hơn 200 học sinh thi, nếu như cho cả 200 phụ huynh cùng vào thì làm gì có chỗ để đứng. Tuy nhiên, sau đó, chúng tôi đã linh hoạt cho mỗi trường 1 đại diện ban giám hiệu, 1 giáo viên phụ trách đội và 1 phụ huynh vào xem. Như thế cũng đã chật cứng. Nếu phụ huynh vào hết nữa thì thí sinh bơi khởi động ở chỗ nào. Môn bơi thì học sinh không chỉ khởi động mà tắm tráng, xếp hàng gọi lần lượt vào bơi,...", ông Trung nói tình trạng cũng tương tự vào buổi chiều.

"Chúng tôi chọn bể bơi này thay vì bể của khu liên hiệp thể thao bởi độ sâu bể phù hợp với học sinh tiểu học, độ nguy hiểm không cao. Mọi năm, chúng tôi tổ chức ở bể bơi Trường Nghĩa Tân, Dịch Vọng B trong khuôn viên nhà thể chất, có khán đài xung quanh để phụ huynh ngồi. Năm nay, các bể bơi đang tạm đóng cửa nên chúng tôi cũng bí và mong phụ huynh hết sức hiểu và thông cảm".

Về việc yêu cầu không ghi hình, ông Trung lý giải: "Số phụ huynh muốn quay phim lại thì ít, nhưng số không đồng ý để hình ảnh con em mình bị ghi lại cũng nhiều. Bởi khi quay, phụ huynh không thể chỉ quay mỗi con mình mà sẽ quay cả bể bơi với 4 làn và có cả hình ảnh con em gia đình khác. Trong khi rõ ràng quyền trẻ em là điều cần tôn trọng và các phụ huynh không đồng tình có quyền phản ứng. Như vậy, phụ huynh có nhu cầu chỉ nghĩ ở góc độ của mình, chứ không nghĩ đến việc nhiều phụ huynh khác không muốn ghi hình con mình".

Với những lo ngại thiếu minh bạch của phụ huynh, ông Trung cho hay, ban tổ chức đã bố trí 2 camera ở vạch xuất phát và vạch đích để ghi lại toàn bộ quá trình bơi của các học sinh. "Chúng tôi cũng đã thông báo trước giải, tất cả những khiếu nại sẽ sử dụng clip của ban tổ chức. Chúng tôi có lưu hết toàn bộ nội dung bơi trong ngày", ông Trung nói.

Thanh Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phu-huynh-buc-xuc-giai-boi-cho-hoc-sinh-nhung-dong-cua-voi-khan-gia-2116327.html