Quản chặt đường biên, truy tìm quyết liệt trong nội địa

Theo số liệu báo cáo mới đây của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, 10 tháng năm 2020, tình hình tội phạm ma túy có xu hướng tăng. Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy, số đối tượng bị bắt giữ tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ 3 qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Tại tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tăng mạnh, nhất là ma túy tổng hợp. Các lực lượng chức năng đánh giá đây là tuyến chịu tác động trực tiếp của tình hình sản xuất, mua bán trái phép ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào trong nước. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, do lực lượng chức năng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cường phối hợp, tấn công, trấn áp mạnh nên hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp qua lại biên giới có giảm so với trước, nhưng hiện tượng các đối tượng người nước ngoài chuyển vốn, nhân lực, kỹ thuật sang các nước khác, trong đó có Việt Nam để sản xuất ma túy vẫn còn.

Rất nhiều vụ án về ma túy đã được phát hiện liên tục trong thời gian gần đây với số lượng ma túy lớn, xảy ra tại nhiều địa bàn trên cả nước. Cụ thể như tại TP Hồ Chí Minh, ngày 16-6, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện 4 bưu kiện gửi từ nước ngoài về có cất giấu ma túy, thu giữ 9kg ma túy tổng hợp. Trong các ngày 20-6 và 30-6, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 59,3kg ma túy dạng đá, 18.200 viên ma túy tổng hợp, 7 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 28 viên đạn. Ngay tại Hà Nội, ngày 29-6, cơ quan chức năng bắt giữ 6 đối tượng vì có hành vi mua bán trái phép các chất ma túy, thu giữ 54 bánh heroin, 2 khẩu súng, 7 viên đạn.

Tại khu vực xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, ngày 7-7, cơ quan chức năng đã bắt giữ Thào A Da (trú tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 54 bánh heroin đi tiêu thụ. Ngày 8-9, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 5 pho tượng gỗ giấu bên trong 93kg ma túy tổng hợp dạng đá và 5kg ketamin. Còn theo thông tin từ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) chỉ trong 10 ngày đầu tháng 9, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án ma túy lớn, bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 237kg ma túy các loại.

Thu giữ chất ma túy tổng hợp dạng đá trong đường dây ma túy. Ảnh: TTXVN

Hiện, trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia cũng gia tăng hoạt động mua bán ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” về Việt Nam. Cùng với đó, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy theo đường hàng không vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuyến đường biển cũng tiếp tục bị các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam đi nước thứ 3, trọng điểm là các cảng biển tại TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy còn lợi dụng internet để mua bán trái phép chất ma túy. Mới đây, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm mới 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thanh niên này tự nghiên cứu trồng và rao bán trên mạng xã hội loại ma túy gọi là nấm thức thần, khi sử dụng gây ảo giác mạnh. Loại này còn có tên gọi khác như nấm ma túy, nấm ảo giác, nấm ma thuật...

Đại tá Ngô Văn Hóa, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất ma túy tổng hợp và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy (C04) nhận định: Hiện nay, tội phạm ma túy ngày càng có trình độ cao, tìm mọi phương thức, thủ đoạn tinh vi để sản xuất ra các chất ma túy mới chưa kịp đưa vào danh mục quản lý của Chính phủ, hòng tránh bị phát hiện, hoặc khi bị phát hiện thì lại chưa có cơ sở pháp lý, chế tài xử lý, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Từ năm 2013 đến nay, các chất ma túy mới và tiền chất xuất hiện rất nhanh, nhiều. Nếu năm 2013, Chính phủ ban hành các văn bản quy định các danh mục 235 chất ma túy và 41 tiền chất ma túy, thì đến nay, tăng lên 541 chất ma túy và 57 tiền chất... Cùng với đó, hiện tượng lén lút tổ chức sử dụng và chứa chấp sử dụng trái phép ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Mặt khác, tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép các chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... có chiều hướng gia tăng.

Nói về những giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình hiện nay, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết: Phòng, chống ma túy vẫn là vấn đề nan giải, là cuộc chiến đấu đặc biệt của các lực lượng chức năng. Việt Nam có vị trí gần “Tam giác vàng”, có biên giới đường bộ rất dài càng khó khăn hơn cho lực lượng chức năng trong việc trấn áp, ngăn chặn tội phạm ma túy. Vì vậy, việc hợp tác quốc tế được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết nhằm giải quyết vấn đề ma túy thẩm lậu vào trong nước. Vì thế, C04 sẽ tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế như: Tham gia các hội nghị, hội thảo; phát huy các kênh trao đổi thông tin, hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của các nước và các tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống ma túy. Đơn vị tiếp tục lập và đấu tranh mở rộng các chuyên án để triệt phá các đường dây tội phạm ma túy; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan... để cùng thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin tài liệu về đối tượng, cơ sở kinh doanh có nghi vấn cho lực lượng chức năng địa phương để chủ động theo dõi, giám sát. Đặc biệt, cần phát huy tốt vai trò của công an cơ sở làm lực lượng chủ công, nòng cốt phát hiện tội phạm. Và trên hết, việc phòng, chống tội phạm ma túy vẫn cần sự vào cuộc, ủng hộ của cả xã hội. Người dân cần nâng cao ý thức đấu tranh, phát hiện, cảnh giác với những đối tượng và cơ sở có nghi vấn, kịp thời báo cho cơ quan chức năng xử lý cũng là góp phần vào công tác phòng, chống, đẩy lùi tệ nạn ma túy.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/quan-chat-duong-bien-truy-tim-quyet-liet-trong-noi-dia-643862