Quan chức Ấn Độ dầm mình trong nước lũ sơ tán dân và gia súc

Một quan chức Ấn Độ không ngại dầm mình trong nước lũ để sơ tán dân và gia súc khỏi vùng lũ ở bang Assam.

Bang Assam ở phía đông bắc Ấn Độ rơi vào cảnh lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng gần hai tuần qua, khiến 76 người thiệt mạng và cuộc sống của 2,2 triệu người dân bị ảnh hưởng. Các nhóm cứu hộ quốc gia và của bang Assam đang nỗ lực tìm kiếm và sơ tán những người còn mắc kẹt ở vùng lũ lớn.

Đáng nói, ông Mrinal Saikia, một nghị sĩ tại khu vực Khumtai thuộc bang Assam đã tiên phong tham gia nỗ lực giải cứu và viện trợ cho các nạn nhân cùng gia súc bị ảnh hưởng vì thiên tai.

Trong đoạn video được công bố, ông Saikia, người mặc áo sơ mi màu trắng đã không quản ngại dầm mình trong nước lũ cao trên cả bụng để cùng nhóm cứu hộ tiến vào khu vực dân cư nhằm tìm kiếm và cứu hộ người dân cùng gia súc. Những cử tri ủng hộ nghị sĩ Saikia cũng đã cho thành lập một bếp ăn cộng đồng nhằm cung cấp thực phẩm và bữa ăn hàng ngày cho người dân sơ tán tới khu tập trung tránh lũ.

Ông Saikia nhấn mạnh, gia súc đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của người dân làng ở khu vực Khumtai. Do đó, ông rất vui mừng khi hàng trăm con dê đã được giải cứu khỏi vùng lũ.

“Trong năm nay, lũ lụt đang tàn phá cuộc sống của các cử tri ở khu vực Khumtai. Do đó, chúng tôi cần có những nỗ lực hỗ trợ. Hiện không còn cách nào khác”, Sputnik dẫn lời ông Saikia.

Tình trạng mưa lũ đã xuất hiện ở 27/33 quận của bang Assam. Ngay cả công viên quốc gia Kaziranga, nơi loài tê giác một sừng nổi tiếng thế giới sinh sống, 33 con tê giác cũng đã thiệt mạng vì lũ lụt.

Các quan chức thuộc cơ quan phòng chống thiên tai bang Assam cho hay, tình hình mưa lũ có thể được cải thiện vào hôm nay (14/7) sau khi lượng mưa rơi xuống khu vực có dấu hiệu giảm bớt.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/quan-chuc-an-do-dam-minh-trong-nuoc-lu-so-tan-dan-va-gia-suc-258527.html