Quan chức Ấn Độ, Singapore tranh cãi vì biến thể COVID-19

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan hôm 18/5 chỉ trích Thủ hiến Delhi, Ấn Độ, Arvind Kejriwal vì vị này đăng tweet cảnh báo về 'biến thể Singapore'.

“Các chính trị gia nên nói đúng sự thật! Không có thứ gì gọi là 'biến thể Singapore' ở đây”, ông Balakrishnan viết trên Twitter, đính kèm đường link nói về tình trạng lan truyền của biến thể B.1.617 ở Singapore.

B.1.617 là biến thể COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ. Biến thể này sau đó đã được báo cáo xuất hiện ở nhiều nơi, bao gồm vương quốc Anh và Singapore.

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore (trái) khẳng định không có "biến thể Singapore" nào. (Ảnh: TOI)

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore (trái) khẳng định không có "biến thể Singapore" nào. (Ảnh: TOI)

Ông Kejriwal trước đó cảnh báo về một “biến thể COVID-19 Singapore mới” nguy hiểm với trẻ em, có thể trở thành làn sóng thứ 3 ở Ấn Độ và kêu gọi chính phủ dừng dịch vụ hàng không với Singapore cũng như ưu tiên tiêm chủng cho trẻ em. Dù vậy, các chuyến bay từ Ấn Độ đến Singapore đã bị dừng từ tháng 3/2020. Giữa hai nước hiện chỉ còn một vài chuyến bay được vận hành để hồi hương công dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar sau đó đã đăng tweet giải thích và nói Thủ hiến Delhi “không phát ngôn đại diện cho Ấn Độ”. “Singapore và Ấn Độ là đối tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Chúng tôi rất trân trọng vai trò của Singapore với tư cách là trung tâm hậu cần và nhà cung cấp oxy. Việc họ triển khai máy bay quân đội giúp chúng ta chính là biểu hiện của mối quan hệ tuyệt vời này.

Tuy nhiên, các bình luận vô trách nhiệm từ những người đáng lẽ ra phải hiểu biết hơn có thể làm tổn hại đến những mối quan hệ đối tác lâu dài”, ông Jaishankar nói.

Chính phủ Singapore cũng bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” đến Cao ủy Ấn Độ về phát ngôn của Thủ hiến Delhi. Đáp lại, Cao ủy Ấn Độ cho biết ông Arvind Kejriwai không đủ năng lực phát ngôn về các biến thể COVID-19 hoặc các chính sách hàng không dân sự.

Bộ y tế Singapore cũng phủ nhận thông tin trên một số kênh truyền thông Ấn Độ về sự xuất hiện của biến thể mới tại nước này, khẳng định rằng không có “biến thể Singapore” nào.

Phương Anh (Nguồn: Times of India)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-chuc-an-do-singapore-tranh-cai-vi-bien-the-covid-19-ar613199.html