Quan chức các nước ủng hộ ''Ngày rửa tay''

(Zing) – Hơn 80 quốc gia đã cùng kỷ niệm Ngày Rửa tay Toàn cầu hôm qua 15/10, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vệ sinh tay bằng nước và xà phòng.

Mỗi năm, bệnh tiêu chảy và bệnh về đường hô hấp cấp tính là thủ phạm dẫn đến cái chết của hơn 3,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Các quan chức Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết việc rửa hai bàn tay bằng nước và xà phòng, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh và trước lúc chạm vào thức ăn, giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy đến hơn 40% và gần 25% đối với bệnh hô hấp. Ngoài ra, rửa tay sạch sẽ cũng được xem là một trong các cách đề phòng hiệu quả nguy cơ lây nhiễm dịch cúm A/H1N1. Tuy nhiên, mặc cho tầm quan trọng liên quan đến khả năng bảo vệ sức khỏe của hành động này, nhiều người hiếm khi nhớ thực hiện và việc thúc đẩy ý thức vệ sinh bàn tay đúng cách không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù xà phòng luôn có sẵn trong hầu hết các căn hộ khắp thế giới, tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng ở những thời điểm quan trọng chỉ dao động từ 0 đến 34%. Theo giới chức trách UNICEF, muốn nâng con số này lên, điều then chốt là phải tìm ra động cơ thúc đẩy người ta thay đổi thói quen trên phạm vi cộng đồng. Với slogan “Bàn tay sạch sẽ cứu sống bạn”, chiến dịch Ngày Rửa tay Toàn cầu thường niên lần thứ 2 năm nay nhắm đến biện pháp biến các em học sinh thành những “đại sứ” năng nổ giúp tạo ra sự thay đổi. Việc giới thiệu về nước, hệ thống vệ sinh và cách giữ gìn vệ sinh tại trường là điểm nhấn để làm cho trẻ em hiểu và chuyển tải thông tin ngược về cho gia đình lẫn cộng đồng. Chiến dịch cũng nằm trong mục tiêu giảm số trẻ tử vong dưới 5 tuổi xuống 2/3 từ nay đến năm 2015. Khoảng 200 triệu trẻ em cùng rửa tay bằng xà phòng trong Ngày Rửa tay Toàn cầu đầu tiên vào năm 2008 tại 86 quốc gia khắp 5 châu lục. Từ Colombia tới Bangladesh, từ Kenya tới Philippines rồi từ Anh tới Ethiopia, nhiều trường học cùng cộng đồng đã tổ chức và tham dự vào các hiến dịch rửa tay. Năm nay còn có thêm hàng triệu người khác bao gồm thiếu nhi, giáo viên, phụ huynh, người nổi tiếng và quan chức chính phủ của hơn 80 nước ủng hộ Ngày Rửa tay. Ngày này là sáng kiến của Global Public-Private Partnership for Handwashing with Soap (Hiệp hội Công-Tư Toàn cầu đối với việc rửa tay bằng xà phòng) và được nhiều quốc gia, tổ chức xã hội, công ty cũng như cá nhân toàn thế giới tán thành.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-gioi/quan-chuc-cac-nuoc-ung-ho-ngay-rua-tay/a67878.html