Mưa to kèm theo lốc xoáy làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang vừa cho biết, một cơn mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm sập và tốc mái nhiều nhà dân tại huyện Cái Bè.

Sáng ngày 8/6, cơn mưa to kèm theo lốc xoáy khiến 9 căn nhà của người dân ở xã Mỹ Đức Đông và Tân Hưng, huyện Cái Bè bị thiệt hại; trong đó có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 7 căn nhà bị tốc mái. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Cái Bè có gần 100 cây ăn trái gồm: mít và sầu riêng bị dông lốc gây đổ ngã.

Sau cơn mưa to kèm theo gió lốc, nhiều nhà dân bị "bay" các tấm tôn trên mái nhà

Sau cơn mưa to kèm theo gió lốc, nhiều nhà dân bị "bay" các tấm tôn trên mái nhà

Thống kê ban đầu cho thấy, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra gần 250 triệu đồng. Đến ngày hôm nay, chính quyền, đoàn thể các địa phương cùng với các hộ dân có nhà bị thiệt hại do dông lốc đã khắc phục được tình hình, ổn định nơi ở.

Huyện Cái Bè có nhiều căn nhà bị tốc mái đang được khẩn trương khắc phục

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 5 vụ lốc xoáy làm sập và tốc mái 54 căn nhà dân, gần 200 cây ăn trái bị đổ ngã 100%, tổng thiệt hại gần 600 triệu đồng. Thiên tai không gây ảnh hưởng đến tính mạng con người./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/mua-to-kem-theo-loc-xoay-lam-sap-toc-mai-nhieu-nha-dan-o-tien-giang-864727.vov