Quan chức Mỹ đưa ra bình luận mâu thuẫn về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Trong khi Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không áp đặt hạn chót cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng lại nói ngược lai.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, sẽ không đặt thời hạn về các cuộc đàm phán với Triều Tiên nhưng chính quyền sẽ đánh giá thường xuyên sự nghiêm túc về việc phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng khi tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng CNN sau 2 tháng tại vị, ông Pomeo cho biết, ông muốn được chứng kiến các tiến bộ về tiến trình phi hạt nhân hóa như cam kết của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hôm 12/6.

Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ từ chối đặt ra hạn chót cho Triều Tiên trong việc có bước đi cụ thể tiến tới đích này. Trước đó, ông Pompeo từng nói rằng, ông muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2020.

Các quan chức chính quyền cấp cao cho biết Ngoại trưởng Mỹ đang tìm kiếm một cuộc họp sớm với đối tác Triều Tiên để bắt đầu thảo luận về các bước tiếp theo. Việc ông từ chối đưa ra một thời gian về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mâu thuẫn với những bình luận từ chính Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong chuyến thăm đến châu Á.

Quan chức quốc phòng cao cấp cho biết, sẽ có yêu cầu và thời gian cụ thể về tiến trình thực hiện thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh.

Tại hội nghị thượng đỉnh Singapore, Tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt ra các nguyên tắc chung về cam kết của phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhưng không có chi tiết cụ thể về cách thức và thời điểm tiến trình đó sẽ xảy ra hoặc Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính hay đảm bảo an ninh nào.

Chưa đầy hai tuần sau hội nghị thượng đỉnh, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho rằng quá sớm để mong đợi lộ trình chi tiết sau 40 năm căng thẳng giữa hai nước. Nhưng ông nhấn mạnh rằng ông đã nhận thấy sự nghiêm túc của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Lan Hương (Theo CNN)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-chuc-my-dua-ra-binh-luan-mau-thuan-ve-phi-hat-nhan-hoa-trieu-tien-319492.html