Quan chức Nga: 'Mùa Đông' không chỉ ngoài cửa sổ mà còn ở trong quan hệ Moscow-Washington

Quan chức Nga cho biết chưa có tín hiệu lạc quan trong đối thoại chiến lược Nga-Mỹ.

Đối thoại chiến lược Nga-Mỹ đã bị đóng băng do xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Vụ trưởng Vụ Không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yermakov nhận định, vẫn còn quá sớm để nói về triển vọng đối thoại chiến lược với Mỹ, "mùa Đông" trong quan hệ giữa hai quốc gia không tạo điều kiện để thực hiện các tiến trình liên quan.

Trước đó, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Nga Elizabeth Rood cho biết, Washington tuân thủ việc kiểm soát vũ khí và đang chờ cơ hội nối lại đối thoại với Moscow về ổn định chiến lược, việc mà theo bà đã bị gián đoạn do xung đột Nga-Ukraine.

Ông Yermakov đánh giá chưa có triển vọng trong đối thoại chiến lược với Mỹ.

"Tôi chỉ lưu ý rằng, bây giờ 'mùa Đông' không chỉ ở ngoài cửa sổ, mà còn ở trong quan hệ của chúng tôi với Mỹ, mà mùa này trong năm, như tất cả đều biết, không thuận lợi cho quá trình sinh sôi và phát triển", ông Yermakov nhấn mạnh.

Vừa qua, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, đường dây liên lạc giữa quân đội Mỹ và Nga mới được sử dụng đúng một lần kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo quan chức trên, Mỹ thực hiện cuộc gọi qua đường dây "giảm xung đột" để truyền đạt những lo ngại của mình về các hoạt động quân sự của Nga gần cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Cuộc gọi được kết nối từ Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ tới Trung tâm Quản lý quốc phòng của Nga.

(theo Sputnik)

Vy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-nga-mua-dong-khong-chi-ngoai-cua-so-ma-con-o-trong-quan-he-moscow-washington-208036.html