Quan chức Syria: Truyền thông làm thế giới hiểu lầm về Idlib

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad nói rằng, chính phủ Damascus quyết tâm quét sạch khủng bố tại Idlib.

Xe tăng của quân đội Syria

Tuyên bố trên được ông Mikdad đưa ra ngày 1/9, tiếp sau cuộc phỏng vấn với truyền hình Syria tối thứ Sáu, trong đó nói rằng, các phương tiện truyền thông chính thống đã khiến thế giới gây hiểu lầm về tình hình ở Idlib.

Quan chức Syria cho biết sự xuyên tạc của các cơ quan truyền thông đó được Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây chấp nhận.

Ông Mikdad chỉ ra rằng, chính phủ Damascus không thể đứng yên trước sự đau khổ của 2 triệu người dân Syria đang bị kiểm soát bởi các tổ chức khủng bố ở Idlib.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad

Thứ trưởng Mikdad khẳng định rằng, những kẻ khủng bố đã sử dụng vũ khí hóa học, còn quân đội Syria (SAA) không bao giờ sử dụng các hóa chất độc hại trong các hoạt động chống khủng bố.

Quan chức Syria cũng lưu ý rằng các tuyên bố thù địch của Hoa Kỳ chống lại Damascus đến sau khi Washington và quân đồng minh không đạt được các mục tiêu của họ trong việc phá hoại Syria hoặc sự áp đặt quyền bá chủ phương Tây trong khu vực.

Thùy Dương (Theo AMN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quan-chuc-syria-truyen-thong-lam-the-gioi-hieu-lam-ve-idlib-d270387.html