Quan chức thương mại Mỹ - Trung tranh luận gay gắt bên lề Hội nghị bộ trưởng APEC

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2023 tại Mỹ, tranh luận gay gắt về chính sách thương mại và thuế quan.

Ngày 26-5, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc (TQ) Vương Văn Đào đã gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại Mỹ, tranh luận gay gắt về chính sách thương mại và thuế quan, theo hãng tin Reuters.

Nói về cuộc gặp, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết: “Bà Tai đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải giải quyết sự mất cân bằng nghiêm trọng do cách tiếp cận phi thị trường của TQ đối với nền kinh tế và chính sách thương mại”.

“Bà cũng bày tỏ lo ngại về các hành động của TQ đối với các công ty Mỹ đang hoạt động ở nước này” - tuyên bố của USTR cho biết thêm.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (trái) và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2023 tại Mỹ ngày 26-5. Ảnh: GNTN

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai (trái) và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2023 tại Mỹ ngày 26-5. Ảnh: GNTN

Về phía Bắc Kinh, tuyên bố của Bộ Thương mại TQ cho biết ông Vương đã đưa ra những phàn nàn về các chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ đối với TQ, bao gồm thuế quan, các vấn đề kinh tế và thương mại liên quan Đài Loan cũng như “Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” (IPEF) do Washington khởi xướng.

Cũng theo Bộ Thương mại TQ, hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, thực tế và chuyên sâu về quan hệ kinh tế và thương mại song phương cùng các vấn đề khu vực. Bộ cho biết hai bên đã nhất trí duy trì trao đổi và liên lạc.

Trước đó, ngày 25-5, ông Vương cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, đánh dấu cuộc trao cấp bộ trưởng đầu tiên trong nhiều tháng giữa Washington và Bắc Kinh sau loạt căng thẳng giữa hai nền kinh tế.

Tại cuộc gặp, ông Vương đã bày tỏ những lo ngại của TQ về các chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ đối với Bắc Kinh, bao gồm chất bán dẫn, kiểm soát xuất khẩu và đầu tư nước ngoài, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/quan-chuc-thuong-mai-my-trung-tranh-luan-gay-gat-ben-le-hoi-nghi-bo-truong-apec-post735188.html