Quan chức tình báo Ukraine cảnh báo Nga sẽ hứng thêm nhiều vụ tấn công sâu trong lãnh thổ

Ông Kirill Budanov – quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine cho biết sẽ có những cuộc tấn công mới vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông không phủ nhận cũng không nhận trách nhiệm về vụ tấn công gần đây vào một cơ sở quân sự Nga.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News, ông Budanov – người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine được hỏi liệu có phải Kiev chịu trách nhiệm về cuộc tấn công gần đây vào một căn cứ không quân sâu trong lãnh thổ Nga hay không.

“Tôi không thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Hãy đợi sau khi xung đột kết thúc”, ông Budanov nói và cho biết thêm rằng ông cảm thấy “rất vui” về vụ tấn công.

Trong những tuần gần đây, Mátxcơva đã nhiều lần cáo buộc Kiev tấn công các cơ sở quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào sân bay Engels ở Vùng Saratov, nơi có các máy bay ném bom chiến lược. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ chiếc UAV, nhưng mảnh vỡ của nó đã khiến 3 quân nhân thiệt mạng.

Ông Budanov dự đoán Nga sắp phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công khác vào sâu bên trong lãnh thổ. Quan chức Ukraine cũng ám chỉ rằng điều này sẽ áp dụng cho cả bán đảo Crimea (sáp nhập Nga năm 2014 nhưng Kiev không công nhận).

Ông lập luận rằng bán đảo là “một phần của Ukraine.” “Do đó chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trên lãnh thổ của mình.”

Ông Budanov cũng cám ơn Mỹ vì đã hỗ trợ Ukraine, đề nghị Washington tiếp tục tiến trình và hứa rằng “kết quả sẽ đến sớm”.

Mới đây nhất, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3/1 cho biết khoảng 500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương trong một đợt tập kích đúng đêm Giao thừa nhằm vào Chulakivka, thị trấn ở Vùng Kherson (vừa sáp nhập Nga). Mátxcơva không bình luận về thông tin này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi cả chính quyền Nga và Ukraine xác nhận đã có hàng chục binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tập kích đêm Giao thừa của quân đội Ukraine nhằm vào một tòa nhà nơi tập trung lính nghĩa vụ Nga ở Makiivka, vùng Donetsk.

Ngày 3/1, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật số binh sĩ thiệt mạng là 89 người, bao gồm cả phó chỉ huy đơn vị, khi nhiều thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát.

Cơ sở đã bị nhắm mục tiêu bởi sáu tên lửa từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS. Bốn tên lửa trong số đó xuyên thủng hệ thống phòng không và tấn công tòa nhà. Bệ phóng sau đó đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công trả đũa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc các quân nhân bật và sử dụng hàng loạt điện thoại di động – trái với lệnh cấm – trong phạm vi vũ khí của Ukraine đã giúp quân đội Ukraine xác định tọa độ của họ.

Các lực lượng Ukraine bị cáo buộc nhiều lần sử dụng hệ thống HIMARS và các loại vũ khí khác do phương Tây cung cấp để nhắm mục tiêu vào dân thường ở khu vực Donbass. Theo chính quyền địa phương, từ tháng 6 đến đầu tháng 12 năm 2022, Ukraine đã tiến hành 185 cuộc tấn công HIMARS vào Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Ukraine đã nhiều lần đề nghị Mỹ hỗ trợ vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington vẫn chưa đáp ứng yêu cầu này vì lo ngại căng thẳng leo thang.

Hồi tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã việc Mỹ cung cấp cho Kiev loại vũ khí như vậy sẽ vượt qua “lằn ranh đỏ” và khiến Mỹ trở thành “một bên trực tiếp của cuộc xung đột”.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quan-chuc-tinh-bao-ukraine-canh-bao-nga-se-hung-them-nhieu-vu-tan-cong-sau-trong-lanh-tho-post1500886.tpo