Quan chức Triều Tiên đến Phần Lan tìm cơ hội đàm phán với Mỹ

Một quan chức ngoại giao Triều Tiên dự kiến có cuộc đối thoại với các cựu quan chức Mỹ trước thềm cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Reuters cho biết Vụ phó phụ trách quan hệ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choi Kang Il đang trên đường tới Phần Lan với kế hoạch tham dự một cuộc đối thoại không chính thức với phía Mỹ và Hàn Quốc.

Đây là một phần trong chuỗi các liên hệ giữa các cựu quan chức Mỹ và các quan chức Triều Tiên đương nhiệm, nhằm giảm căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo các nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, ông Choe sẽ gặp gỡ một số cựu quan chức ngoại giao Mỹ, trong đó có cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kathleen Stephens cùng một số chuyên gia an ninh từ Seoul.

Ông Cho Kang Il tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, ông Choi đã từ chối bình luận về thông tin trên khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 18/3 trước khi lên máy bay tới Helsinki, Phần Lan.

Nếu cuộc đối thoại được xác nhận, đây sẽ là bước phát triển mới của chuỗi các hoạt động ngoại giao trước thềm các cuộc gặp chính thức cấp cao giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ vào tháng 4 và tháng 5 tới.

Trước đó, bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên và Thụy Điển vừa có 3 ngày làm việc về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Giới chuyên gia nhận định Thụy Điển có thể là địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Hôm 16/3, Hàn Quốc cho biết nước này muốn tiến hành các cuộc đối thoại cấp cao với Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Hàn - Triều trong tháng 4. Seoul cũng như cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In có thể sẽ gặp Tổng thống Trump trước khi cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên diễn ra.

Kỳ vọng về một cuộc gặp mặt cấp cao giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ xuất hiện sau khi Tổng thống Trump công khai tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trước tháng 5. Mặc dù vậy, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức xác nhận hay bác bỏ khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra.

90s: Đối thoại hòa giải hay 'cái bẫy' của Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên đề nghị gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump để đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân, một bước đi bất ngờ làm dấy lên nghi vấn về động cơ thực sự của Triều Tiên.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-chuc-trieu-tien-den-phan-lan-tim-co-hoi-dam-phan-voi-my-post827063.html