Quan chức Trung Quốc: Washington không thể gây sức ép để đạt thỏa thuận thương mại

Ngày 2/6, một quan chức cấp cao đồng thời là nhà đàm phán thương mại của Trung Quốc khẳng định Washington không thể gây sức ép để buộc Trung Quốc phải chấp nhận một thỏa thuận thương mại.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn khẳng định Washington không thể gây sức ép để buộc Trung Quốc phải chấp nhận một thỏa thuận thương mại. (Nguồn: Reuters)

Quan chức này đồng thời từ chối cung cấp thông tin về việc liệu các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 để thống nhất về một thỏa thuận hay không.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn, đồng thời là một thành viên của phái đoàn đàn phán, cho rằng: “Nếu phía Mỹ muốn sử dụng sức ép mạnh, leo thang mâu thuẫn thương mại, buộc Trung Quốc phải phục tùng và đưa ra những sự nhượng bộ, điều này hoàn toàn là không thể. Sẽ chẳng thể đạt được điều gì cho tới khi thống nhất được mọi thứ”.

Khi được hỏi liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này hay không, ông Vương Thụ Văn trả lời: “Tôi không có bất cứ thông tin nào về vấn đề này để cung cấp”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-trung-quoc-washington-khong-the-gay-suc-ep-de-dat-thoa-thuan-thuong-mai-95218.html