Quan chức UEFA bật đèn xanh cho việc Premier League trở lại

Giáo sư Tim Meyer, Giám đốc Y tế của UEFA, cho biết nếu đảm bảo những quy định cũng như sự cho phép từ chính quyền, các giải đấu sẽ được trở lại, trong đó có Premier League.

"Trong mỗi cuộc thảo luận về kế hoạch đưa các giải đấu trở lại, sức khỏe của cầu thủ, huấn luyện viên và các nhân viên cũng như sự ảnh hưởng đến cộng đồng đều quan trọng. Nếu các liên đoàn đảm bảo được điều này và sự cho phép từ chính quyền, họ có thể hoàn thành phần còn lại của mùa giải 2019/20", Manchester Evening News dẫn lời ông Meyer.

 Để Premier League chính thức trở lại, các bên liên quan và cơ quan chức năng phải thảo luận rất kỹ. Ảnh: Getty.

Để Premier League chính thức trở lại, các bên liên quan và cơ quan chức năng phải thảo luận rất kỹ. Ảnh: Getty.

Phát biểu này cho thấy việc Premier League trở lại là điều hoàn toàn khả thi. Theo Goal, đại diện của 20 đội bóng sẽ có cuộc họp vào ngày 1/5. Họ sẽ thảo luận để đưa ra phương án giúp giải đấu trở lại vào ngày 8/6. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Premier League dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 7.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng bộ Văn hóa và Thể thao của Anh Oliver Dowden cho biết ông đã đề cập vấn đề này với chính phủ. Trước đó, hồi cuối tháng 3, chính phủ Anh cũng đồng tình với phương án dự kiến mà ban tổ chức Premier League đưa ra, đó chính là thi đấu tập trung.

Họ đánh giá việc Premier League trở lại sẽ mang tới cú hích về mặt kinh tế cho nước Anh. Họ sẽ có nguồn thu từ tiền bản quyền truyền hình, quảng cáo và cá độ. Indepenpent còn gọi đây là "Lễ hội bóng đá".

Trong khi đó, cảnh sát vùng Merseyside đang thảo luận những phương án để đảm bảo an toàn cho khu vực trong trường hợp Liverpool lên ngôi vô địch. Đó là những minh chứng cho thấy các cơ quan chức năng ở xứ sở sương mù hoàn toàn ủng hộ việc đưa giải bóng đá cao nhất nước trở lại.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-chuc-uefa-bat-den-xanh-cho-viec-premier-league-tro-lai-post1079469.html