Quân chủng Phòng không-Không quân: Hội thao đánh giá kết quả huấn luyện kỹ, chiến thuật, công tác chỉ huy chiến đấu

Sáng 5-6, tại Trường bắn Quốc gia khu vực I, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khai mạc Hội thao Vọng quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV năm 2023. Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân chủ trì khai mạc.

Đây là lần đầu tiên những nội dung này được tiến hành hội thao ở cấp toàn Quân chủng Phòng không-Không quân, với sự tham gia của 10 đội tuyển đến từ 10 đơn vị trực thuộc Quân chủng.

 Ban Giám khảo điều hành hội thao. Ảnh KIM NGỌC

Ban Giám khảo điều hành hội thao. Ảnh KIM NGỌC

Mục đích của hội thao lần này nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện kỹ, chiến thuật, công tác chỉ huy chiến đấu, thực hiện chức trách của các thành phần, kết quả huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu của tổ súng bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, chế áp phương tiện bay không người lái bằng thiết bị tác chiến điện tử mang xách và lực lượng quan sát mắt của các đơn vị trong Quân chủng. Qua đây rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời bổ sung cho việc xây dựng nội dung huấn luyện chuyên ngành và hoàn thiện quy trình chiến đấu, chỉ tiêu huấn luyện tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp, chế áp phương tiện bay không người lái bằng thiết bị tác chiến điện tử mang xách và lực lượng quan sát mắt.

Thành viên các đội tuyển ở nội dung thi lý thuyết. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu khai mạc hội thao, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân khẳng định: Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn quân nói chung, Quân chủng Phòng không–Không quân nói riêng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Hội thi, hội thao là một trong 10 nội dung của công tác Tham mưu huấn luyện; đối với Hội thao Vọng quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV lần này, là dịp thuận lợi để các đơn vị có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; qua đó, giúp cho cơ quan quân chủng, các sư (lữ) đoàn thấy được những điểm mạnh, điểm yếu trong huấn luyện lực lượng quan sát mắt, chiến sĩ chế áp UAV và tổ súng bộ binh. Qua đó bổ sung nội dung, biện pháp tích cực, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị trong thời gian tới.

Thao tác tiếp nhận khí tài, chuẩn bị "chiến đấu". Ảnh: KIM NGỌC

Hiệp đồng vọng quan sát mắt, tổ bộ binh làm công tác chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu theo bài tập tình huống tại hội thao. Ảnh: KIM NGỌC

Để cuộc Hội thao Vọng quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, tổ chế áp UAV năm 2023 đạt kết quả tốt, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức điều hành, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các đội tuyển tham gia hội thao thực hiện theo đúng kế hoạch; các tổ giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá kết quả khách quan, trung thực và công tâm; phản ánh đúng trình độ, chất lượng từng đơn vị về hội thao.

Đối với các đơn vị tham gia hội thao cần nỗ lực, sáng tạo, vận dụng tốt kiến thức và kinh nghiệm của mình để hoàn thành từng nội dung hội thao đạt kết quả cao nhất; với tinh thần đoàn kết, khiêm tốn học tập lẫn nhau; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy chế hội thao, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.

Ngay sau khai mạc, các đội tuyển đã thực hành hội thao các nội dung theo kế hoạch.

DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-phong-khong-khong-quan-hoi-thao-danh-gia-ket-qua-huan-luyen-ky-chien-thuat-cong-tac-chi-huy-chien-dau-730247