Quân chủng Phòng không - Không quân tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu

Sáng 13-11, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu trong các học viện, nhà trường thuộc Quân chủng, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng tới dự và chủ trì buổi gặp mặt.

Quân chủng PK-KQ trải qua hơn 56 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đặc biệt, trong những năm tháng chiến tranh, từ những mái trường, các thế hệ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học viên đã tiếp bước truyền thống cha anh, lên đường chiến đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, gian khổ, ác liệt của chiến tranh; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; nhiều đồng chí được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội; nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ, những phi công dày dạn kinh nghiệm, những nhà khoa học, kỹ sư giỏi... có nhiều đóng góp cho Quân chủng, Quân đội và đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang, lớp lớp các nhà giáo của Quân chủng PK-KQ hôm nay đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nhạy bén, linh hoạt tiếp cận những tri thức mới của khoa học nói chung và khoa học quân sự nói riêng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; có kiến thức chuyên môn sâu rộng và khả năng sư phạm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Quân đội, Quân chủng.

Thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân chụp ảnh cùng các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc.

Năm học 2018-2019, các nhà trường của Quân chủng đã hoàn thành kế hoạch giáo dục, đào tạo với những con số ấn tượng: Tổ chức huấn luyện đào tạo cho 4.827 học viên, trong đó có 72,5% tốt nghiệp khá, giỏi (tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,6% so với năm học trước); tham gia thi Olympic sinh viên toàn quốc các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn... đạt 30 giải (2 giải nhì tập thể; 3 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba, 6 giải khuyến khích cá nhân). Góp phần vào thành tích trên, 20 đồng chí nhà giáo được khen thưởng tại buổi gặp mặt là những tấm gương tiêu biểu, tô thắm thành tích giáo dục, đào tạo của các nhà trường trong Quân chủng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các nhà trường trong Quân chủng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về giáo dục-đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện với tất cả các đối tượng; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo xu hướng hiện đại; nêu cao tinh thần tự học tập, rèn luyện để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất nhằm trang bị tốt nhất cho các học viên hệ thống tri thức cơ bản, toàn diện. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, nhất là trình độ chính trị, năng lực và phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình giáo dục, đào tạo. Đội ngũ nhà giáo phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, không ngừng phấn đấu để trở thành những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, hoàn thành trọng trách cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

Tại buổi gặp mặt, Thủ trưởng Quân chủng đã trao Bằng khen tặng 20 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - THÀNH TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-phong-khong-khong-quan-ton-vinh-khen-thuong-cac-nha-giao-tieu-bieu-599806