Quần đảo Cook dự định đổi tên

Quần đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương đang xem xét đổi tên để phản ánh di sản Polynesia của nước này. Quốc gia được đặt theo tên nhà thám hiểm người Anh James Cook, người đã đặt chân lên các hòn đảo vào những năm 1700. Một ủy ban đang xem xét 60 cái tên khác nhau, trong đó có Rangiaroa, có nghĩa là “Tình yêu từ thiên đàng” và Raroatua, được dịch là “Chúng con đứng dưới Chúa”. Một cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức vào năm 1994 nhưng các cử tri đã chọn không thay đổi tên quần đảo. Chủ tịch ủy ban, ông Daniel Mataroa, cho biết: “Các thành viên của ủy ban, bao gồm các nhà sử học chuyên về Quần đảo Cook và những người có kiến thức truyền thống sâu sắc, quyết định đã đến lúc chúng tôi thay đổi tên quốc gia”. Ông Mataroa cho biết thêm, tên mới sẽ phản ánh lịch sử của đất nước, niềm tin tôn giáo và người dân.

B.N (Theo BBC)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_203117_quan-dao-cook-du-dinh-doi-ten.aspx