Quan điểm của Mỹ với đường lối đối ngoại của Chính phủ mới của Nhật.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs ngày 31/8 khẳng định Mỹ sẽ không ''ghen tị'' nếu Nhật Bản, duới thời Thủ tướng tương lai Yukio Hatoyama, tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc hay Nga.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Oasinhtơn và Tôkyô, ông Gibbs nói: ''Chúng tôi tin rằng chúng tôi luôn có mối quan hệ bền chặt và mối quan hệ đó sẽ được duy trì, cho dù chính phủ nào của Nhật Bản lên nắm quyền. Tôi cho rằng rõ ràng tồn tại rất nhiều vấn đề khu vực mà chúng ta đã thảo luận nhiều lần, đặc biệt là cách hành xử của Bắc triều Tiên và điều đó khiến Nhật Bản tìm kiếm những mối quan hệ thân thiện hơn trong khu vực. Chắc chắn chúng tôi sẽ không ghen tị vì điều này”. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ông Hatoyama đã vạch ra các kế hoạch xem xét lại chính sách đối ngoại của Nhật Bản nhằm chú ý nhiều hơn tới các nước láng giềng thay vì Mỹ. Cùng ngày, Oasinhtơn cũng loại trừ khả năng đàm phán lại về một thỏa thuận liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ với chính phủ mới thiên tả của Nhật Bản vốn cam kết với cử tri sẽ xem xét lại quy chế các lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ nước này. Ông Yukio Hatoyama trước đây tiếng kêu gọi Mỹ chuyển căn cứ lính thủy đánh bộ Futenma ra khỏi đảo Okinawa miền Nam Nhật Bản. Căn cứ này từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi vì nó nằmgần một khu thành thị đông đúc./..

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358752&co_id=30106