Quan điểm của Ukraine về mối quan hệ với Nga

Nga có khí đốt và Ukraine có đường ống dẫn khí; đồng thời khẳng định rằng hợp đồng khí đốt sắp tới giữa hai bên sẽ dựa trên những lợi ích kinh tế, chứ không phải chính trị.

Algeria có tổng thống mới

Ngày 13/12, Cơ quan Bầu cử độc lập quốc gia Algeria đã tổ chức họp báo công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống. Ứng cử viên độc lập - cựu Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune đã giành chiến thắng ngay tại vòng một với tổng số phiếu bầu đạt gần 5 triệu phiếu, chiếm tỷ lệ 58,15%.

Cựu Thủ tướng Algeria Abdelmadjid Tebboune

Cựu Thủ tướng Algeria Abdelmadjid Tebboune

Thủ tướng Anh Johnson chiến thắng

Ngày 13/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến Cung điện Buckingham để đề nghị Nữ hoàng Anh Elizabeth chính thức cho phép thành lập chính phủ mới, sau khi đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử một ngày trước đó.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Boeing vẫn chưa lấy được lòng tin

Boeing 737 MAX sẽ không được cấp lại giấy phép truớc năm 2020. Trước đó, Boeing bày tỏ mong muốn sớm nhận được sự chấp thuận của Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép các hãng hàng không Mỹ sử dụng trở lại loại máy bay này. Tuy nhiên, FAA cho biết, có rất nhiều sức ép đối với việc sớm đưa loại máy bay này trở lại hoạt động thương mại.

Boeing 737 MAX

Liệu Blatter có bị oan?

Cựu chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter một lần nữa khẳng định rằng mình từng phản đối việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, đồng thời khẳng định ông có "lương tâm trong sạch". Nếu có thể, ông sẵn lòng làm chứng cho các công tố viên Pháp điều tra về sự mờ ám trong những lá phiếu giúp Qatar giành chiến thắng hồi năm 2010.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Nga – Ukraine quan hệ với nhau vì kinh tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho rằng, Nga có khí đốt và Ukraine có đường ống dẫn khí; đồng thời khẳng định rằng hợp đồng khí đốt sắp tới giữa hai bên sẽ dựa trên những lợi ích kinh tế, chứ không phải chính trị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Liên hợp quốc hối thúc ký hiệp ước INF

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định cần thiết phải ký kết thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới càng sớm càng tốt. Tuyên bố trên được ông Guterres đưa ra trong bối cảnh Washington vừa tiến hành thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo bị cấm theo Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF).

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-quan-diem-cua-ukraine-ve-moi-quan-he-voi-nga-67215.htm