Quân đoàn 1 đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị

Sáng 10-5, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới' (2013-2018) và bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quá trình thực hiện đề án, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án nghiêm túc, hiệu quả. Nội dung đổi mới toàn diện như: Nâng cao chương trình, hình thức giáo dục chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; làm cho cán bộ, chiến sĩ có ý thức chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật; có trình độ, năng lực, tinh thần, quyết tâm cao. Kết quả thực hiện đề án đã góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện.

Với kết quả đó, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 đã trao 32 bằng khen tặng 16 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện đề án.

Lãnh đạo Quân đoàn 1 trao bằng khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.

Thời gian tới, đơn vị tập trung bám sát tình hình nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn của bộ đội; gắn chặt công tác giáo dục chính trị với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và mọi nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan chính trị các cấp đối với công tác giáo dục chính trị… góp phần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn yếu nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị.

Cùng ngày, Quân đoàn 1 đã tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Hội thi đã giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đoàn nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực trong giảng dạy chính trị, đồng thời là dịp để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-1-doi-moi-toan-dien-cong-tac-giao-duc-chinh-tri-538552